Tuesday, April 23, 2024

Phó chủ tịch xã ở Kon Tum bị chồng chém trọng thương

*Thuê ba sát thủ vượt ngàn cây số đi cắt gân chân đối thủ

KON TUM, Việt Nam (NV) – Bà phó chủ tịch xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum, bị chồng chém trọng thương tại nhà riêng. Gây án xong, ông này cứa cổ tự sát nhưng không chết.

Ngày 11 Tháng Bảy, xác nhận với báo điện tử VietNamNet, ông A Quyết, chủ tịch xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum, cho biết tại thôn Măng La Ktu mới xảy ra vụ án chồng chém vợ và mẹ vợ trọng thương. Nạn nhân là bà Phạm Thị Thúy Diễm, phó chủ tịch xã Ngọc Bay và mẹ ruột bà Diễm.

Theo ông Quyết, khoảng 6 giờ chiều 10 Tháng Bảy, công an xã nhận được tin báo bà Diễm đang ở nhà thì bị chồng là ông Trần Quốc Tuấn (36 tuổi) chém trọng thương. Ngoài ra, ông Tuấn còn chém cả mẹ vợ.

Sau khi gây án, ông Tuấn đã tự cứa vào cổ tự sát nhưng không chết. Hiện cả ba người đang được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Kon Tum.

Ông Từ Đình Huy, phó trưởng công an thành phố Kon Tum, cho biết do ba nạn nhân đang cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng nên chưa thể lấy lời khai.

“Nhiều khả năng là do mâu thuẫn gia đình, còn nguyên nhân cụ thể như thế nào thì chưa xác định được, cơ quan công an vẫn đang điều tra,” ông cho biết thêm.

*Còn tại Đắk Nông, một ông tỉnh này thuê sát thủ đi hàng ngàn cây số từ Nghệ An vào Đắk Nông để cắt gân chân, dằn mặt đối thủ.

Ngày 11 Tháng Bảy, ông Phạm Thanh Bình, trưởng phòng tham mưu công an tỉnh Đắk Nông, cho báo Lao Động biết cơ quan điều tra công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án làm hai người chết tại thị trấn Đắk Mil.

Tin cho biết, khoảng 1 giờ 30 phút sáng 8 Tháng Bảy, ông Lê Ngọc Giáp (29 tuổi, trú xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) cùng bốn người bạn đi ăn cháo khuya ở thị trấn Đắk Mil thì có ba người đi trên một xe máy áp sát dùng hung khí tấn công.

Ngay sau đó, một thanh niên dùng dùi cui điện đánh tới tấp và đâm gục ông Giáp tại chỗ. Trong lúc xô xát, nhóm người trên bị nhóm ông Giáp đánh trả gây trọng thương nặng và được đồng bọn chở khỏi hiện trường rồi chết trên đường đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, công an tỉnh Đắk Nông tiến hành khám nghiệm hiện trường, giảo nghiệm tử thi và lấy lời khai các nhân chứng. Sau đó, bắt khẩn cấp hai ông Phạm Bá Thắng (30 tuổi, xã Đắk Lao), và Hà Thanh Cương (32 tuổi, thị trấn Đắk Mil) cùng ở huyện Đắk Mil để điều tra.

Tại cơ quan điều tra, ông Thắng khai giữa mình và ông Giáp có mâu thuẫn từ trước. Để giải quyết, ông Thắng thuê nhóm giang hồ gồm ba ông Nguyễn Đình Hà (30 tuổi), Phạm Văn Kiều (25 tuổi) và Phan Văn Xin (24 tuổi), cùng trú tỉnh Nghệ An, vào “đánh dằn mặt, cắt đứt gân chân” của ông Giáp.

Ngoài ông Kiều đã chết, hai ông Hà và Xin đang bỏ trốn, công an tỉnh đang phối hợp cùng Bộ Công An truy bắt. (Tr.N)

Hơn 350 cán bộ thuế tham ô tại Việt Nam chỉ trong sáu tháng

MỚI CẬP NHẬT