Tuesday, April 23, 2024

Pin của Galaxy Note 7 gây cháy nổ được làm ở Bắc Ninh

BẮC NINH (NV) – Loại pin của điện thoại Samsung Galaxy Note 7 được ráp tại một nhà máy ở vùng quê nằm về phía Bắc Hà Nội, nơi công nhân được lãnh tương đương $160/tháng.

Theo trang mạng MailOnline, loại pin này được sản xuất tại nhà máy chế tạo pin thuộc công ty Samsung ở miền Bắc Việt Nam, nơi tập đoàn điện tử khổng lồ của Nam Hàn đầu tư hàng tỉ dollar từ năm 2009.

Gần 50,000 công nhân làm việc tại đây đến từ những thôn làng nghèo khổ nhất của Việt Nam, họ làm việc có khi đến 12 tiếng/ngày tại khu phức hợp rộng mênh mông, chung quanh là ruộng lúa.

Trong khi Samsung khẳng định họ sẽ không cắt bớt việc làm ở Việt Nam trong năm nay do hậu quả của vụ tai tiếng Note 7, nhưng theo lời các công nhân, Samsung đã bắt đầu với kế hoạch cho nghỉ việc tạm thời.

Các nhà điều tra đang xem xét tiến trình sản xuất tại nhà máy Samsung SDI ở Bắc Ninh, nơi cách Hà Nội 40 cây số về hướng Bắc, để tìm hiểu nguyên nhân đưa đến việc nổ của điện thoại Note 7.

Galaxy Note 7 được chế tạo tại hai nhà máy của Samsung ở Bắc Ninh và Thái Nguyên, cũng như ở Nam Hàn và Trung Quốc, trong khi pin được làm tại Bắc Ninh.

Các ‘tế bào’ pin được làm tại các nhà máy của Samsung ở Nam Hàn, Trung Quốc và Malaysia.

Mời độc giả xem video Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 18 tháng 10 năm 2016

Sau đó chúng được chở đến Samsung SDI ở Bắc Ninh để điều giải và đúc thành pin, chuẩn bị cho việc ráp vào máy điện thoại.

Tuy nhiên đại diện của Samsung không cho biết cụ thể là nhà máy ở Việt Nam nhận được tế bào pin từ nước nào để làm pin.

Samsung thu hồi 2.5 triệu Note 7 sau khi ít nhất 25 trường hợp điện thoại này bị phát cháy khi khách hàng đang sử dụng.

Thế hệ thứ hai tuy được thay thế nhưng cũng gặp phải tình trạng tương tự.

Báo cáo cho thấy ít nhất năm vụ xảy ra ở Mỹ, trong một trường hợp, tất cả hành khách phải ra khỏi máy bay Southwest Airlines ở Kentucky khi một Note 7 bắt đầu bốc khói và phát ra tiếng kêu xè xè.

Một Note 7 bốc cháy trên chuyến bay từ Singapore đến Chennai, Ấn Độ.

Samsung SDI là một bộ phận của Samsung, chuyên môn về pin, nhưng hoạt động như một công ty riêng biệt.

Nhà máy ở Việt Nam, cũng làm pin cho các kiểu và thương hiệu khác, tuần này vẫn mở cửa hoạt động.

Tuy nhiên ở tầng ba của tòa nhà, nơi phụ trách pin cho Note 7, thì mọi cửa sổ đều đóng kín và không đèn không đóm, trong khi công việc vẫn tiếp tục đến tối ở các tầng khác.

Một công nhân nói: “Chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra nhưng một số đồng nghiệp của tôi được cho về nhà và lãnh 70% số lương, và được bảo rằng đợi khi nào có việc sẽ gọi trở lại.”

Các công nhân xin giấu tên thêm rằng ban quản trị khuyến cáo họ không được hé miệng về chuyện bên trong nhà máy.

Samsung đầu tư vào Việt Nam hơn $15 tỉ từ khi họ bắt đầu hoạt động tại đây từ bảy năm trước và mướn trực tiếp 130,000 người từ trong khắp nước; ngoài ra có thêm 270,000 việc làm khác có liên hệ với Samsung.

Chỉ riêng ở Bắc Ninh, từ khi Samsung đặt chân đến đây, hơn 2,000 khách sạn và nhà hàng mới mọc lên trong thời gian từ 2011 đến 2015, và GDP của tỉnh cao gấp ba lần của mức trung bình toàn quốc.

Khu phức hợp Bắc Ninh năm ngoái sản xuất được 100 triệu sản phẩm khiến doanh thu từ việc bán ra hải ngoại được $12.8 tỉ, chiếm 11% tổng doanh thu xuất khẩu của Việt Nam.

Vụ Note 7 tạo nên nhiều lo lắng về viễn ảnh của không chỉ Samsung mà còn đối với cả nền kinh tế của Việt Nam.

Tuy nhiên, một công nhân nói: “Tôi nghe nói các khoa học gia của họ vừa hoàn tất với Galaxy 8. Trong vài tháng tới chúng tôi sẽ bắt tay vào việc sản xuất, và khi điều đó xảy ra, chúng tôi sẽ bận rộn hơn, và tất cả những gì rối rắm hiện nay sẽ đều thuộc về quá khứ.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT