Wednesday, April 24, 2024

Việt Nam ‘không thông qua TPP năm nay’

HÀ NỘI (NV) – Việt Nam sẽ không đưa việc thảo luận và thông qua Hiệp Ước Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP, vào nghị trình của khóa họp cuối năm nay.

Điều này thêm một chỉ dấu cho thấy Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) thêm phần bấp bênh mà Tổng Thống Barack Obama hy vọng ký ban hành ở Mỹ trước khi ông rời Tòa Bạch Ốc.

Việt Nam từng được dự đoán là một trong những nước thông qua hiệp định này đầu tiên. Nhiều nhà phân tích thời sự từng ước tính Việt Nam là nước được hưởng lợi nhiều nhất do TPP đem lại. Dự đoán đó đã kích thích giới đầu tư ngoại quốc dồn tiền vào Việt Nam lên con số kỷ lục hồi năm ngoái để mở các cơ sở sản xuất, lợi dụng giá nhân công rẻ và luật lệ lỏng lẻo ở nước này.

“TPP sẽ không được đưa vào nghị trình của khó họp quốc hội vì những đề nghị của chính phủ chưa hoàn tất.” Một nguồn tin từ Quốc Hội Hà Nội cho hãng thông tấn Reuters hay như vậy mà không cho biết thêm chi tiết.

Quốc Hội CSVN vẫn được coi như “con dấu cao su” bảo gì làm đó xưa nay. Hồi đầu năm các chức sắc cầm đầu trong đảng CSVN đã chấp thuận nội dung của Hiệp Định TPP sau mấy năm đàm phán với các đối tác, đặc biệt là Hoa Kỳ.

Quốc Hội CSVN gồm 96% là đảng viên cấp cao của đảng CSVN vừa nắm giữ các chức vụ cao trong đảng, vừa những chức sắc cấp cao trong chính quyền từ trung ương đến địa phương nên nếu có sự chống đối hay bác bỏ một “chủ trương” nào là chuyện chưa từng có.

Kỳ họp Quốc Hội CSVN khóa cuối năm nay sẽ kéo dài khoảng một tháng và bắt đầu từ ngày 20 tháng 10, 2016. Nếu không được quốc hội của chế độ thông qua năm nay, nếu có đem TPP ra biểu quyết nữa thì sớm lắm cũng khoảng tháng 4 hay tháng 5, 2017 tức sau khi nước Mỹ có tổng thống mới.

Mời độc giả xem thêm video: Lại thêm vụ bó xác bố vào chăn đưa về quê bằng xe máy

Cả hai ứng cử viên của hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đều lên tiếng chống đối những gì mà chính phủ Obama đã thỏa thuận với các đối tác nên tương lai thông qua TPP ngay ở Mỹ cũng còn là dấu hỏi.

Tất cả các đàm phán về nội dung của Hiệp Định TPP đã hoàn tất từ năm ngoái. Hiệp định này được đánh giá là một siêu hiệp định của khu vực hai bên bờ Thái Bình Dương gồm 12 nước GDP lên tới 27 ngàn tỷ đô la.

Các nước tham gia Hiệp Định TPP gồm Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Brunei, Peru, Chile, Úc, Tân Tây Lan, Canada, Mexico Mỹ và Việt Nam.

Ông Obama từng tin tưởng rằng TPP được quốc hội thông qua trước khi ông hết nhiệm kỳ tổng thống. Ông từng cảnh cáo rằng không thông qua TPP sẽ ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo của Hoa Kỳ ở khu vực, và đồng thời giúp cho Trung Quốc thiết lập các luật tắc thương mại ở vùng này.

Với Việt Nam được giới đầu tư ngoại quốc đầu tư sản xuất điện tử, quần áo bên cạnh nông sản và thủy sản, Mỹ hy vọng sẽ gia tăng ảnh hưởng ngay ở “sân sau” của Trung Quốc.

Hôm Thứ Sáu, tờ Thanh Niên thuật lời bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch Quốc Hội CSVN nói rằng Việt Nam có thông qua hiệp định TPP hay không là còn tùy vào quyết định của đảng, tình hình thế giới và kết quả của cuộc bầu cử tổng thống tại Mỹ. (TN)

MỚI CẬP NHẬT