Thursday, April 25, 2024

Sài Gòn: Giang hồ giành thu gom rác, dân chịu cảnh hôi thối

SÀI GÒN (NV) – Người dân nhiều xã ở huyện Bình Chánh phải chịu đựng mùi hôi thối ô nhiễm do nhiều ngày những người thu gom rác mới đến lấy thay vì phải mỗi ngày, bởi chính quyền địa phương bất lực với các nhóm giang hồ “bảo kê.”

Xác nhận với phóng viên báo Người Lao Ðộng, ngày 2 Tháng Ba, ông Nguyễn Văn Phụng, bí thư Huyện Ủy huyện Bình Chánh thừa nhận, đã xảy ra tình trạng các băng nhóm giang hồ bảo kê và độc quyền thu gom rác.

Ông Phụng cho biết, thời gian qua ủy ban huyện đã nhận được rất nhiều phản ảnh của người dân về việc các đơn vị thu gom rác thải ở nhiều xã từ 3 đến 5 ngày mới đến lấy rác một lần thay vì theo quy định phải gom mỗi ngày.

Qua xác minh tìm hiểu, ủy ban huyện phát hiện những người mua rác là dân giang hồ, sẵn sàng uy hiếp những ai giành địa bàn. Ðể chấn chỉnh tình trạng này, ông Phụng đã làm việc với chủ tịch ủy ban các xã tìm hiểu nguyên nhân.

Tuy nhiên, một chủ tịch xã phản biện cho rằng, không thể đổi cho đơn vị khác được, bởi nếu muốn đổi phải chi tiền lại cho băng nhóm giang hồ thu gom rác cũ từ 200-300 triệu đồng vì họ rất hung dữ và sẵn sàng trả thù.

“Nghe vậy tôi thất vọng và kiểm điểm chủ tịch xã đó. Làm gì để giang hồ gom rác lộng hành như vậy? Còn công an, các ban ngành chẳng lẽ không giải quyết được. Luật pháp ở đâu?,” ông Phụng nói. (Tr.N)

Việt Nam nhắm mua hỏa tiễn không đối đất của Do Thái

MỚI CẬP NHẬT