Thursday, April 25, 2024

Sài Gòn ngập, miền Tây mưa lớn, miền Trung nắng nóng

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Việt Nam đang đón nhận đợt thời tiết bất thường khiến Sài Gòn ngập sâu, miền Tây mưa lớn, miền Trung nắng nóng trong vài ngày nữa.

Sau nhiều ngày liền nắng gắt, không khí oi nồng, chiều 21 Tháng Sáu, cơn mưa lớn đổ xuống các quận trung tâm Sài Gòn, sau đó lan rộng, khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, theo báo Thanh Niên.

Theo mô tả của báo Thanh Niên, đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7, đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, là những nơi bị ngập nghiêm trọng, có đoạn ngập sâu gần nửa mét, xe qua đây bị chết máy hàng loạt. Tại các tuyến đường Lê Văn Lương, huyện Nhà Bè; Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh; Đỗ Xuân Hợp, xa lộ Hà Nội, quận 9; Quốc Hương, quận 2… cũng trong tình trạng tương tự.

Theo Đài Khí Tượng Thủy Văn Khu Vực Nam Bộ, do ảnh hưởng của trường gió Tây Nam, không chỉ mây giông phát triển mạnh gây mưa ở Sài Gòn, mà tại nhiều tỉnh ở miền Đông và Tây Nam Bộ như Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Trà Vinh, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang… theo dự báo từ ngày 22 đến 24 Tháng Sáu “có mưa nhiều nơi, có nơi mưa to đến rất to và giông, trong cơn giông khả năng còn kèm theo gió giật mạnh, lốc xoáy.”

Trong khi đó, theo Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn Trung Ương, từ hôm nay, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển nên nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C, có nơi cao trên 37 độ C.

Cụ thể, từ chiều 21 Tháng Sáu, một đợt nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng từ Thừa Thiên-Huế trở vào đến Phú Yên, với nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C, một số nơi có nhiệt độ cao hơn như Quảng Ngãi 36.2 độ C; Bình Định 36.8 độ C… (Tr.N)

Khách du lịch 60 người bị ngộ độc thực phẩm tại Vũng Tàu

MỚI CẬP NHẬT