Friday, April 19, 2024

Sài Gòn: Phá đường dây ‘gái miền núi’ bán dâm qua mạng xã hội

SÀI GÒN (NV) – Sau khi đăng hình khiêu dâm trên mạng xã hội Zalo, nếu khách có nhu cầu các cô gái sẽ được chở đến khách sạn với giá 400,000 đồng/40 phút. Trung bình mỗi cô gái bán dâm tiếp từ 7-10 khách/ngày.

Báo Tuổi Trẻ cho hay, công an quận Phú Nhuận bắt quả tang năm gái mại dâm ở khách sạn B.D, phường 7, và sẽ xử phạt hành chính.

Tin cho biết, lúc 15 giờ 30 ngày 22 Tháng Mười Một, công an kiểm tra khách sạn B.D và phát hiện hai cặp nam nữ đang mua bán dâm. Cùng lúc, ở phòng đợi khách, ba cô gái khác đã thỏa thuận xong với khách.

Làm việc với công an, các cô gái trong đường dây bán dâm khai nhận quê ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Các cô được một người tên T. (chưa rõ lai lịch) giới thiệu vào Sài Gòn kiếm tiền bằng cách đi bán dâm qua mạng xã hội, có người bảo kê hẳn hoi.

Phương thức hoạt động của đường dây là đăng hình khiêu gợi trên trang mạng xã hội Zalo. Khi khách có nhu cầu sẽ được người đại diện chở đến các khách sạn để đáp ứng.

Mỗi lần đi khách với giá 400,000 đồng. Trung bình mỗi ngày, một người phải tiếp 10 khách và hoạt động được một năm qua. Sau mỗi lượt, T. cử người đến khách sạn để thu tiền môi giới 200,000 đồng/người từ các cô gái bán dâm. (Tr.N)

Mời độc giả xem video: Chữa ho bằng xác thằn lằn và thuốc Tàu, bé sơ sinh mất mạng

MỚI CẬP NHẬT