Thursday, March 28, 2024

Sập lò gạch ở Ðồng Tháp, 4 người nguy kịch

ÐỒNG THÁP (NV) – Trong 6 nạn nhân của vụ sập lò gạch ở huyện Lấp Vò, có 4 người bị thương nặng đều có gia cảnh khó khăn.

Báo Người Lao Ðộng loan tin, ngày 29 tháng 9, bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn đã tiếp nhận 4 trong 6 nạn nhân bị thương trong vụ sập lò gạch ở huyện Lấp Vò. Trong số này có 2 chị em ruột cùng gặp tai nạn, một người tiên lượng xấu. Các nạn nhân nhập viện đều có gia cảnh khó khăn.

Tin cho biết, ngày 28 tháng 9, các nạn nhân gồm: ông Võ Văn Xuân (57 tuổi), bà Võ Thị Kim Thủy (34 tuổi), bà Võ Thị Mỹ Châu (30 tuổi) và ông Lưu Văn Hậu (38 tuổi) và 2 người khác đang sửa chữa một lò gạch ở xã Long Hưng A, huyện Lấp Vò, thì phần mái lò gạch bất ngờ đổ sụp, đè tất cả mọi người bên trong.

Trong đó, bà Châu bị té từ độ cao khoảng 6 mét xuống đất, nhập viện với tình trạng đa chấn thương đầu, gãy cẳng chân trái, chấn thương cột sống, tụ máu ở lách và ổ bụng; Bà Thủy, em ruột bà Châu, bị nhiều gạch đá đè lên người, nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, dập não, xuất huyết vùng trán thái dương bên phải, dập phổi, tràn dịch màng phổi…

Hai nạn nhân còn lại là ông Võ Văn Xuân bị gãy cột sống, dập phổi,… buộc phải mổ khẩn cấp để giữ tính mạng, song ca phẫu thuật vẫn chưa được tiến hành do bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Theo các bác sĩ cho hay, tình trạng hô hấp của ông Xuân hiện rất tệ, buộc phải thở máy để cải thiện trước khi mổ. Còn ông Hậu bị gãy vỡ 2 xương đốt sống, dự kiến sẽ phẫu thuật ngay ngày 30 tháng 9.

Về nguyên nhân sự việc, bước đầu, nhà chức trách nghi ngờ có thể mưa liên tục mấy ngày qua làm gạch đang xây bị thấm nước, vật liệu không kết dính dẫn đến sập lò. Hiện đang điều tra, làm rõ. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT