Thursday, April 25, 2024

Sạt lở đất đá ở Sa Pa, sập 3 ngôi nhà, giao thông tê liệt

LÀO CAI (NV) – Sạt lở đất đá xảy ra ngay tại thị trấn Sa Pa, làm sập 3 ngôi nhà, khiến con đường từ Lào Cai đi tỉnh Lai Châu tạm thời tê liệt, các xe cộ phải đi đường vòng.

Nói với báo Tiền Phong chiều 23 tháng 8, ông Nguyễn Ngọc Hinh, phó chủ tịch huyện Sa Pa, cho biết, vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng này xảy ra khoảng 2 giờ 30 phút sáng cùng ngày, thuộc tổ 13, thị trấn Sa Pa.

Vụ sạt lở khiến 3 ngôi nhà bị sập đổ, trong đó có ngôi nhà 4 tầng mới xây của gia đình ông Nguyễn Công Hà (33 tuổi) bị đổ nghiêng. Thời điểm đó, trong nhà có 5 người đang ngủ nhưng may mắn chỉ mình ông Hà bị thương nhẹ, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Sa Pa.

Nghiêm trọng nhất, vụ sạt lở đất đã vùi lấp khoảng 100 mét đường Quốc lộ 4D đoạn từ thị trấn Sa Pa đi tỉnh Lai Châu, khiến tuyến giao thông này tạm thời bị chia cắt, tê liệt.

Theo ông Hinh, ở hiện trường lở đất đá có những khối đá nặng hàng trăm tấn phải mất từ 2 đến 3 ngày mới có thể giải quyết xong. Ðặc biệt, có rất nhiều khối đá hàng trăm tấn nằm trên mặt đường và đang treo lơ lửng ở phía ta luy dương, rất nguy hiểm, gây nhiều khó khăn cho việc bốc xúc, giải tỏa mặt đường.

Ông Lưu Minh Hải, giám đốc Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn T.Ư, cho biết, nguyên nhân do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tại Sa Pa có mưa lớn trong các ngày từ 19 đến 21 tháng 8, với tổng lượng mưa 272 mm khiến đất đá ngậm no nước gây ra các hiện tượng sạt trượt đất đá. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT