Thursday, March 28, 2024

Sông Thu Bồn ô nhiễm, cá chết nổi trắng gần 3 cây số  

QUẢNG NAM, Việt Nam (NV) – Nước trên một nhánh sông Thu Bồn bất ngờ chuyển sang màu đen, khiến cá chết nổi trắng, người dân hoang mang.

Truyền thông Việt Nam ngày 28 Tháng Tư loan tin, sau khi dòng nước trên nhánh sông Thu Bồn, khu vực khe Đá Mài chảy ra xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, bất ngờ chuyển màu đen ngòm như mực, bốc mùi hôi thối, khiến nhiều loại cá chết trắng nổi lềnh bềnh dày đặc trôi dạt vào bờ tạo thành cả mảng lớn.

Nói với phóng viên báo Người Lao Động, ông Nguyễn Thanh Hải, trưởng thôn Xuân Nam, xã Đại Thắng, cho biết hiện tượng cá chết bất thường bắt đầu diễn ra từ ngày 26 Tháng Tư. Chỉ sau một ngày, cá bắt đầu chết hàng loạt, nổi trắng khu vực khe Đá Mài với số lượng lớn, kéo dài gần ba cây số và hiện vẫn chưa dừng lại.

Cận cảnh nơi nước sông chuyển màu đen kịt làm cá chết trắng. (Hình: Báo Người Lao Động)
Cận cảnh nơi nước sông chuyển màu đen kịt làm cá chết trắng. (Hình: Báo Người Lao Động)

“Mấy hôm trước nguồn nước ở khe Đá Mài vẫn trong, sạch nhưng đùng một cái nước dần chuyển màu đen ngòm, bốc mùi hôi thối. Ước tính chỉ trong vòng chưa đầy ba ngày gần 500 kg cá đã chết trắng khe, chưa bao giờ có hiện tượng cá chết nhiều như thế này,” ông nói.

Ông cho biết thêm, phía trên khu vực cá chết có một vài trang trại nuôi heo, đặc biệt có nhà máy cồn Đại Tân, huyện Đại Lộc, đang hoạt động. Cách đây vài năm, nước thải từ nhà máy từng làm dòng nước đen ngòm khiến cá chết trắng.

Trong khi đó, ông Hồ Ngọc Mẫn, phó chủ tịch huyện Đại Lộc, cho biết sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân về tình trạng cá tự nhiên chết hàng loạt tại xã Đại Thắng, xã đã xuống kiểm tra rồi lấy mẫu nước để gửi đi xét nghiệm, tìm hiểu nguyên nhân. (Tr.N)

Các tiệm vàng lo sợ nạn cướp giật tại Thừa Thiên Huế

MỚI CẬP NHẬT