Friday, April 19, 2024

Tìm thấy trực thăng rơi ở Vũng Tàu, 3 quân nhân tử nạn

BÀ RỊA-VŨNG TÀU (NV)- Sau một ngày huy động hàng trăm người tìm kiếm, trưa 19 tháng 10, chiếc trực thăng EC 130 đang bay huấn luyện rơi tại khu vực núi Dinh được tìm thấy, cả 3 người trên máy bay đều tử nạn.

Theo báo Tiền Phong, lúc 15 giờ 15 phút, cùng ngày, thi thể 3 quân nhân gồm phi công Dương Lê Minh, đại úy giáo viên; Ðặng Ðình Duy, trung úy học viên; Nguyễn Văn Tùng, trung úy học viên, trong vụ máy bay số hiệu 8632 EC130T2, thuộc Binh Ðoàn 18, quân chủng Phòng Không Không Quân rơi tại núi Dinh, huyện Tân Thành, đã được chuyển xuống chùa Kim Liên, phía dưới rồi chuyển lên xe cứu thương đưa về bệnh viện Quân Y 175, Sài Gòn để lo hậu sự.

Các nhân viên trong đội tham gia tìm kiếm cho biết chính xác khu vực phát hiện máy bay rơi thuộc khu Đầm Trâu, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành. Hiện trường rộng chừng 100 mét vuông, một số bộ phận máy bay bị cháy, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe, một số ngọn cây xung quanh bị cháy, các nạn nhân nằm 3 nơi khác nhau, gần thiền viện Viên Không, xã Tóc Tiên, cách vị trí trực thăng rơi không xa.

Tối cùng ngày, ông Võ Văn Tuấn, phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội CSVN cho biết, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy hộp đen tại hiện trường máy bay rơi. “Nguyên nhân đang được điều tra, khi nào có kết luận cơ quan chức năng sẽ thông báo chính thức”, ông Tuấn nói.

may-bay-roi
Thi thể các phi công được đưa vào xe cứu thương. (Hình: Báo Tiền Phong)

Trước đó, cả ngày 18 tháng 10, hàng trăm người tìm kiếm quần thảo nhiều giờ cách vị trí trực thăng rơi từ 70-100 mét. Một máy bay trực thăng được điều đến hiện trường để thả khói báo hiệu xuống chính xác vị trí máy bay rơi nhằm chỉ dẫn cho đội tìm kiếm nhưng do trời đang mưa rất lớn, nhiều cây cối rậm rạp, hạn chế tầm nhìn nên không tìm được. ( Tr.N)

Mời độc giả xem video: Bộ Công An Việt Nam phát lệnh phải truy bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh

MỚI CẬP NHẬT