Thursday, March 28, 2024

Trời tiếp tục trút nước miền Bắc Việt Nam, thiệt hại tăng không ngừng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chỉ trong hai ngày 19 và 20 Tháng Bảy, tại ba tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Sơn La có thêm một người chết, 35 căn nhà, hai trường học, ba tỉnh lộ bị hư hại do mưa lũ, sạt lở đất.

Theo tờ Tuổi Trẻ thì mưa vẫn tiếp tục đổ xuống miền Bắc Việt Nam, ngập lụt, sạt lở, lũ, lũ quét vẫn tiếp tục xuất hiện ở nhiều nơi. Tuy chính quyền đang cố gắng trấn an dân chúng song nhiều người tin rằng, việc nhà máy thủy điện Hòa Bình mở thêm cửa thứ ba để xả nước sẽ làm tình trạng lũ lụt tồi tệ hơn.

Ông Nguyễn Xuân Cường, bộ trưởng Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn, kiêm trưởng Ban Chỉ Đạo Phòng-Chống Thiên Tai Quốc Gia, giải thích sở dĩ phải mở thêm cửa xả thứ ba của hồ chứa nước thuộc nhà máy thủy điện Hòa Bình là vì lượng nước dồn về quá nhanh và lớn, xả nước để “bảo đảm an toàn cho hồ chứa nước.”

Tờ Tuổi Trẻ cho biết, dù đã mở ba cửa xả nước nhưng mực nước của hồ chứa nước thuộc nhà máy này vẫn cao hơn mức an toàn khoảng 5.2 mét. Tình trạng tương tự cũng đang diễn ra tại nhà máy thủy điện Sơn La, mực nước của hồ chứa nước thuộc nhà máy thủy điện này cao hơn mức an toàn khoảng 3.7 mét và Ban Chỉ Đạo Phòng-Chống Thiên Tai Quốc Gia đã cho phép nhà máy mở một cửa xả nước xuống hạ du.

Dung tích mỗi hồ chứa nước của hai nhà máy này đều hơn 9 tỷ khối.

Trước mắt, việc xả nước ồ ạt từ hai nhà máy đã làm hàng chục hécta lúa ở tỉnh Hòa Bình chìm trong nước, cá nuôi trong các lồng đặt dọc sông Đà, đoạn chảy qua các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, chết sạch, người nuôi cá phỏng đoán là do nước lũ cuốn theo nhiều bùn đất, khiến cá bị ngạt…

Sắp tới, không ai dám chắc việc xả nước ồ ạt như đã kể có thật sự không ảnh hưởng gì tới 194 điểm xung yếu trong hệ thống đê điều của 13 tỉnh cặp sông Hồng, sông Thái Bình như Ban Chỉ Đạo Phòng-Chống Thiên Tai Quốc Gia khẳng định hay không.

Tin mới nhất về thời tiết miền Bắc là trời sẽ còn mưa trên toàn miền Bắc và phía Bắc miền Trung ít nhất cho đến hết ngày 21 Tháng Bảy. Trung Tâm Khí Tượng-Thủy Văn Việt Nam cảnh báo, lũ quét và sạt lở tiếp tục đe dọa toàn bộ khu vực này, đặc biệt là các tỉnh nhiều đồi núi. Chỉ trong hai ngày 19 và 20 Tháng Bảy, riêng Hà Giang – một trong các tỉnh nhiều đồi núi đã có 236 chỗ xảy ra sạt lở khiến nhiều khu dân cư bị cô lập.

Trước đó, trong ba ngày từ 17 đến 19 Tháng Bảy, ở miền Bắc đã có 12 người chết và mất tích do bão Talas. Ước tính sơ bộ về thiệt hại tài sản trong ba ngày này là 6,126 căn nhà, 801 hécta dùng để nuôi thủy sản bị hư hại, 64 tàu bị chìm.

Chưa có thống kê chung đối với thiệt hại trong nông nghiệp nhưng ước đoán diện tích ruộng vườn, hoa màu bị hủy hoại chắc chắn phải hơn 6,000 hécta (riêng Nghệ An đã là 2,650 hécta, Thanh Hóa 2,100 hécta, Hà Tĩnh 900 hécta).

Tổng Cục Đường Bộ thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải cho biết, thiệt hại đối với hệ thống giao thông mà bão Talas gây ra khoảng 55 tỷ đồng.

Và không chỉ có thế, trong đợt mưa lớn từ trung tuần Tháng Sáu đến ngày 12 Tháng Bảy, tại miền Bắc từng có 20 người tử nạn vì lụt, lũ, lũ quét, sạt lở.

Một phúc trình sơ bộ về thiệt hại do mưa lũ của thời điểm này do Ủy Ban Phòng-Chống Thiên Tai công bố, dự đoán tổng thiệt hại tài sản (bao gồm giá trị nhà cửa, hoa lợi, hệ thống hạ tầng) bị hư hại là 30 tỷ đồng. (G.Đ)

Thủy điện Hòa Bình xả lũ, hơn 200 tấn cá lồng chết ngạt

MỚI CẬP NHẬT