Thursday, April 18, 2024

Trộm đột nhập quán cà phê cắt cổ em trai, hiếp dâm chị gái

ÐÀ NẴNG (NV) – Sợ tên trộm gây hại đến con trai, chị L. đã chấp nhận cho y hiếp dâm trong quán cà phê. Sau đó, tên này còn lấy tiền và đòi hiếp thêm một lần nữa.

Chiều ngày 23 tháng 11, công an thành phố Ðà Nẵng loan báo đã xác định được nghi can gây ra vụ hiếp dâm, cướp của và dùng dao cắt cổ giết người tại quán cà phê Trâm Anh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ. Theo đó, Lê Minh N., tạm trú gần quán cà phê Trâm Anh bị xem là nghi can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo báo Công An Nhân Dân, khoảng 1 giờ 30 khuya cùng ngày, kẻ gian đã đột nhập quán cà phê Trâm Anh của chị Phạm Thị Mỹ Linh (34 tuổi) lấy một con dao nhọn ở quầy chế biến cắt cổ anh Phạm Ðức Quang (25 tuổi), em trai chị Linh đang ngủ tại quán.

Thấy anh Quang nằm bất động, kẻ trộm tiến đến gõ cửa phòng ngủ của chị Linh. Nghĩ là em trai, chị Linh mở cửa thì liền bị y dùng dao uy hiếp, đòi để hắn quan hệ tình dục. Cùng lúc này, đứa con trai nhỏ của chị Linh thức giấc và kêu khóc.

Hiện trường vụ việc. (Hình: báo Công An Nhân Dân)
Hiện trường vụ việc. (Hình: báo Công An Nhân Dân)

Sợ nghi can hại con trai nên chị Linh chấp nhận để y cưỡng hiếp. Sau khi quan hệ tình dục một lần, nghi can tra hỏi chỗ cất tài sản, cướp của chị Linh 3.2 triệu đồng và sợi lắc vàng tây.

Chưa chịu thôi, sau đó nghi can tiếp tục đòi quan hệ tình dục với chị Linh nhiều lần. Chị Linh phản ứng và dọa rằng sẽ la lên kêu cứu thì y mới mặc quần áo và ra khỏi phòng.

Khi ra phía trước, thấy anh Quang vẫn nằm bất động, nghi can liền quay trở lại đập cửa, đòi xông vào phòng ngủ. Chị Linh chèn cửa, vừa hô hoán nhưng bị y khống chế đẩy vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Ðến khi anh Quang đập cửa và tri hô, những người hàng xóm đã chạy qua đập cửa, đồng thời điện báo công an, tên trộm mới bỏ chạy ra ngoài lên xe máy bỏ trốn.

Anh Quang được mọi người phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Từ lời khai của các nạn nhân và một số vật chứng tại hiện trường, cơ quan công an đã xác định được nghi can là tên N. Hiện cảnh sát hình sự công an Ðà Nẵng đang truy xét, tìm cách bắt giữ kẻ gây án. (Tr.N)

Mời độc giả xem video: Phá đường dây mại dâm qua mạng xã hội Zalo tại Sài Gòn

MỚI CẬP NHẬT