Wednesday, April 24, 2024

Trung Quốc cảnh cáo Nhật ‘chơi với lửa’ ở Biển Ðông

BẮC KINH (NV) – Trung Quốc hôm Thứ Năm, 29 tháng 9, cảnh cáo Nhật Bản đừng “chơi với lửa” khi tham gia tuần tra chung với lực lượng Mỹ trên Biển Ðông.

Lời đe dọa Bắc Kinh cho phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng đưa ra chỉ hai ngày sau khi Bắc Kinh đưa một đoàn khoảng 40 máy bay quân sự đủ loại bay biểu diễn trong vùng biển quốc tế ở Thái Bình Dương tiếp giáp với không phận Nhật để phô trương lực lượng.

Hồi đầu tháng 9, bà Tomomi Inada, nữ bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản, nói ở Trung Tâm Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS) ở Washington là lực lượng Nhật sẽ tham gia tuần tra chung với lực lượng Mỹ trên Biển Ðông cũng như yểm trợ cho các nước nhỏ ở khu vực thêm khả năng phòng vệ biển.

Bắc Kinh cho Yang Yujun (Dương Vũ Quân) phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Trung Quốc gọi những lời loan báo ở CSIS của bà Inada là “làm vẩn đục” tình hình tại Biển Ðông để làm lợi cho mình.

Bắc Kinh ngang ngược coi hơn 80% Biển Ðông trong phạm vi “lưỡi bò” là biển nhà mình “có từ cổ xưa” nên làm bất cứ gì họ muốn, bất chấp tuyên bố chủ quyền của các nước khác. Nhiều đoạn “lưỡi bò” liếm sâu vào các vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Philippines.

“Chúng tôi cảnh cáo Nhật Bản rằng đây là sự tính toán sai lầm.” Dương Vũ Quân nói trong cuộc họp báo quân sự ở Bắc Kinh. “Nếu Nhật Bản muốn tham gia tuần tra chung hay tập trận ở những vùng biển mà Trung Quốc quản lý, thì như là chơi với lửa. Quân đội Trung Quốc không ngồi bất động.”

Một bài bình luận trên tờ Hoàn Cầu Thời Báo (phó bản Anh ngữ của Nhân Dân Nhật Báo tại Bắc Kinh) cảnh cáo mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản có thể bị ảnh hưởng và “nên tránh rơi vào chiến tranh lạnh.”

Cũng giống như Mỹ và tuy Nhật Bản không có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc trên Biển Ðông, nhưng thủy lộ quan trọng hàng đầu thế giới này nếu Bắc Kinh coi như “ao nhà” độc chiếm quyền kiểm soát thì các nước sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, gồm cả Nhật Bản.

Tuy lời bà Inada tuyên bố làm Bắc Kinh tức giận nhưng mới đây Ðô Ðốc Takei, tư lệnh Hải Quân Nhật, lại tuyên bố Tokyo không có kế hoạch tiến hành các hoạt động tự do hàng hải (FON) ở Biển Ðông, cho dù là đơn phương hay phối hợp với Hải Quân Mỹ. (TN)

MỚI CẬP NHẬT