Thursday, April 25, 2024

Tập trận tại Trường Sa, Đài Loan vi phạm chủ quyền Việt Nam

HÀ NỘI (NV) – Bộ Ngoại Giao Việt Nam hôm Thứ Năm, 30 Tháng Ba lên tiếng phản đối Đài Loan mở cuộc tập trận tại đảo Thái Bình trong quần đảo Trường Sa, đồng thời lên án cuộc tập trận là ‘vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.’

Đảo Thái Bình tên quốc tế là Itu Aba, là đảo tự nhiên lớn nhất trong quần đảo Trường Sa bị Đài Loan chiếm đóng nhưng Việt Nam vẫn tuyên bố chủ quyền toàn diện đối với quần đảo này dù một số bãi đá ngầm bị Trung Quốc đánh cướp năm 1988 rồi bồi đắp thành 7 đảo nhân tạo khổng lồ.

Lực lượng Duyên phòng Đài Loan nói cuộc tập trận kéo dài từ Thứ Tư 29 đến Thứ Sáu 31 Tháng Ba là theo thông lệ luyện tập thường xuyên.

Trước hành động của Đài Loan, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam nói rằng “Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và căn cứ pháp lý khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việc Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình ở Biển Đông.”

Cũng như các lần phản đối Đài Loan, Trung Quốc mở các cuộc tập trận Hoàng Sa, Trường Sa trước đây, Hà Nội chỉ lập lại rằng “Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan không tái diễn các hành động tương tự”. Việt Nam không có khả năng ngăn chặn hay áp lực kẻ vi phạm từ bỏ hành động đang diễn ra hay tái diễn.

Tháng 9 năm ngoái, không ảnh của tổ chức Google Earth cho thấy Đài Loan mới xây dựng 4 tòa tháp bí mật ở sát bờ biển phía tây bắc đảo Thái Bình. Khi hình ảnh và tin tức bị lộ, chính phủ Đài Loan đã yêu cầu tổ chức Google Earth làm mờ các tấm không ảnh đó nhưng người ta hiện vẫn còn nhìn thấy.

Một số chuyên viên quân sự tin rằng các tòa tháp mới xây dựng được bố trí các loại súng lớn để ngăn ngừa các lực lượng đổ bộ tới đánh chiếm đảo này. Đây là khu vực thuận lợi nhất cho các cuộc đổ bộ.

Đảo Thái Bình cũng đã được Đài Loan xây dựng phi trường và cảng biển, có một đơn vị trấn đóng thường trực.

Một góc đảo Thái Bình nhìn từ trên cao với cảng biển lớn và 4 tòa tháp bi ẩn. (Hình: Google Earth)
Một góc đảo Thái Bình nhìn từ trên cao với cảng biển lớn và 4 tòa tháp bi ẩn. (Hình: Google Earth)

Đầu tuần này, tổ chức Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải (AMTI) của Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS) tại Hoa Thịnh Đốn phổ biến các không ảnh với các lời bình luận cho biết Trung Quốc đã hoàn tất xây dựng các cơ sở, doanh trại, pháo đài trên các đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa, đặc biệt là tại ba đảo nhân tạo lớn nhất có các phi đạo dài cho máy bay chiến đấu và vận tải lớn sử dụng. Họ dự báo Trung Quốc có thể sẽ đưa các loại võ khí tới đây từ máy bay chiến đấu, máy bay ném bom tầm xa, hỏa tiễn phòng thủ và tấn công.

Cũng trong cuộc họp báo kể trên tại Hà Nội, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam khi được hỏi về tin vừa kể, sau khi lập lại tuyên bố chủ quyền Việt Nam, chỉ nói bâng quơ rằng “các cơ quan chức năng của Việt Nam đang xác nhận thông tin này”.

Trong khi đó, tại Bắc Kinh, thông tấn Reuters cho hay hôm 30 Tháng Ba 2017 rằng Bộ Quốc Phòng Trung Quốc chối “không có cái thứ gọi là” các đảo “nhân tạo” ở vùng biển đang tranh chấp Trường Sa mà họ đã xây dựng hoàn tất.

“Không có cái thứ gọi là các đảo nhân tạo.” Ngô Sảnh (Wu Qian) , phát ngôn viên Bộ Quốc Phòng Trung Quốc nói trong cuộc họp báo thường lệ hàng tháng. “Hầu hết các tòa nhà là dành cho mục tiêu dân sự, gồm có cả các cơ sở phòng thủ cần thiết.”

Khi bị ép giải thích thế nào không phải là đảo nhân tạo, ông ta từ chối nói rõ thêm mà chỉ nói Trung Quốc đã từng công bố đầy đủ về việc xây dựng của họ, một điều hoàn toàn dối trá.

Nhiều hơn một lần các chức sắc cấp cao của Bắc Kinh phủ nhận việc họ đang gấp rút trang bị, biến các đảo ở quần đảo Hoàng Sa và các đảo nhân tạo ở Trường Sa thành những căn cứ quân sự không lồ trên biển nhằm khống chế toàn bộ khu vực Biển Đông. (TN)

Lốc xoáy Debbie đánh vào Bắc Úc, hàng ngàn người phải di tản

MỚI CẬP NHẬT