Thursday, April 25, 2024

Việt Nam muốn Pháp giúp giữ hòa bình trên Biển Ðông

HÀ NỘI (NV) – Pháp và các nước khác nên giúp gìn giữ hòa bình ở khu vực Biển Ðông hiện đang nóng thêm vì tranh chấp chủ quyền biển đảo trước tham vọng bá quyền bành trướng của Bắc Kinh.

Trong một cuộc phỏng vấn đành cho thông tấn xã AFP nhân dịp Tổng Thống Pháp Francois Hollande sẽ đến thăm Việt Nam vào tháng tới, chủ tịch nước CSVN, ông Trần Ðại Quang hy vọng Pháp và các nước khác giúp tháo gỡ các căng thẳng của khu vực Biển Ðông.

“Chúng tôi rất hoan nghênh sự hợp tác từ nước Pháp và các nước khác trong tiến trình duy trì hòa bình ổn định ở khu vực và thế giới cũng như trên Biển Ðông,” AFP dẫn lời ông Trần Ðại Quang trong cuộc phỏng vấn của AFP được thực hiện tại phủ chủ tịch vốn là dinh toàn quyền Ðông Dương trước kia dưới thời Pháp thuộc.

Hà Nội từng nhiều lần phản bác quan điểm của Bắc Kinh về chủ quyền biển đảo trên Biển Ðông nhưng trong thế nước nhỏ đã không giám đối đầu chống lại các hành động bá quyền bành trướng của Trung Quốc.

Hồi đầu tháng 6 vừa qua, khi đến thăm Việt Nam, Bộ Trưởng Quốc Phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho hay ông sẽ đề nghị Cộng Ðồng Âu Châu tham gia tuần tra phối hợp trên Biển Ðông.

Ông Trần Ðại Quang khi được yêu cầu bình luận về chuyến thăm Việt Nam sẽ diễn ra vào các ngày từ 5-7 tháng 9, 2016, của ông Hollande cho rằng dịp này sẽ giúp tăng cường sự hợp tác quân sự giữa hai bên. Việt Nam đã ký thỏa hiệp đối tác chiến lược với Pháp từ năm 2013, bao gồm cả việc nâng cao khả năng hợp tác quốc phòng.

Khi Bộ Trưởng Quốc Phòng Pháp Le Drian đến Hà Nội, rộ lên những lời bàn tán về việc Pháp muốn chào hàng bán cho Việt Nam loại tàu chiến tuần tra Gowind có khả năng “tàng hình” cao mà một số nước Ðông Nam Á như Malaysia, Singapore, Indonesia đang là khách hàng.

Việt Nam đã điều đình mua 4 hộ tống hạm lớp Sigma của Hòa Lan, sau đó tụt xuống còn hai chiếc nhưng rồi cũng khựng lại vì không có tiền tiến hành. Việt Nam đã đặt Nga đóng 4 tàu hộ tống tên lửa lớp Gepard 3.9, hai chiếc đã nhận còn hai chiếc sau bị chậm trễ trong thi công do cuộc xung đột Nga-Ukraine khiến việc cung cấp động cơ turbin khí từ Ukraine sang nhà máy đóng tàu Gorky ở Zelenodolsk (CH Tatarstan, Nga) bị chậm.

Dịp Bộ Trưởng Quốc Phòng Pháp Le Drian đến Hà Nội không phải là lần đầu tiên Pháp chào bán tàu lớp Gowind cho Việt Nam. Ðầu năm 2014 cũng đã thực hiện tìm kiếm hợp đồng bán chiến hạm này cho Việt Nam.

Pháp đã đưa chiến hạm L’Adroit (thuộc lớp Gowind) sang thăm cảng Hải Phòng của Việt Nam. Trong chuyến thăm này, phía Pháp đã mời các chức sắc cấp cao của Bộ Quốc Phòng, Cảnh Sát Biển Việt Nam lên thăm và giới thiệu về tính năng, trang bị tàu.

Trong khi tàu Gowind dùng làm tuần tra (OPV) có lượng choán nước dưới 1,500 tấn, vũ khí nhẹ (súng máy, pháo 20 mm) thì các tàu Gowind loại dùng chiến đấu có lượng choán nước từ 2,500 tấn trở lên.

Hộ tống hạm Gowind được trang bị hỏa tiễn chống hạm Exocet và hỏa tiễn phòng không VL MICA , sàn đậu trực thăng sau đuôi và hangar chứa trực thăng. Tàu còn có 1 pháo hạm 76 mm, 2 pháo phòng không bắn nhanh tự động 20 mm, hệ thống phóng ngư lôi MU90 loại 324 mm. Tàu trang bị radar của Thales, tốc độ 25 knot (46 km/giờ), tầm hoạt động 6,900 km ở tốc độ 15 knot (28 km/giờ), thủy thủ đoàn 65 người và có thể nhận thêm 15 người (lực lượng đặc nhiệm, cùng 2 xuồng cao su loại 6.5 m).

Người ta đang chờ xem có gì loan báo trong hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai bên khi ông Hollande đến Hà Nội. (TN)

MỚI CẬP NHẬT