Thursday, March 28, 2024

Vụ quán Xin Chào: Cách chức trưởng công an Bình Chánh và thuộc cấp

SÀI GÒN (NV) – Trước áp lực dư luận, công an Sài Gòn đã quyết định kỷ luật, cách chức ông trưởng công an huyện Bình Chánh và hàng loạt cán bộ liên quan trong vụ án cà phê Xin Chào.

Báo Tuổi Trẻ loan tin, chiều 23 tháng 8, theo đề xuất của Hội Ðồng Kỷ Luật Công An Sài Gòn, tổng cục trưởng Tổng Cục Chính Trị Công An đã ra quyết định cách chức ông Nguyễn Văn Quý, đại tá, trưởng công an huyện Bình Chánh, do liên quan đến vụ ký quyết định khởi tố ông Nguyễn Văn Tấn (50 tuổi), ngụ quận Bình Tân, chủ quán cà phê Xin Chào.

Cũng liên quan tới vụ án này, hai phó đội trưởng Ðội Cảnh Sát Ðiều Tra Tội Phạm về Trật Tự Quản Lý Kinh Tế và Chức Vụ, công an huyện Bình Chánh là ông Nguyễn Hoàng Tuân, cũng bị cách chức và ông Lê Cảnh Tuân bị cảnh cáo.

Trước đó, Viện Kiểm Sát Tối Cao cũng đã có quyết định kỷ luật ông Lê Thành Tòng, phó viện trưởng Viện Kiểm Sát huyện Bình Chánh, người ký quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án và truy tố ông Tấn.

Ngoài những sai phạm được xác định trách nhiệm thuộc về những người có liên quan nêu trên, trong vụ án “Kinh doanh trái phép tại quán cà phê Xin Chào,” những cán bộ, lãnh đạo bị kỷ luật này còn bị xác định làm oan, sai, vi phạm các quy định về quản lý nhà ở đối với ông Nguyễn Văn Bỉ, chủ đất nơi ông Tấn thuê mở quán.

Vụ quán Xin Chào được báo chí tại Sài Gòn phanh phui hồi tháng 4 vừa qua, khi ông Nguyễn Văn Bỉ và ông chủ quán Nguyễn Văn Tấn bị công an cáo buộc tội “Kinh doanh trái phép” và liên tục bị trù dập vì theo lời ông Tấn, quán Xin Chào nằm đối diện trụ sở mới của công an huyện Bình Chánh, ở thị trấn Tân Túc, bán phở, cà phê, thức ăn trưa. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT