MANHATTAN, New York (NV) – Khi lái xe nhiều người nghĩ rằng có thể rời mắt lơ đễnh khỏi con đường trước mặt trong một thoáng. Nhưng theo hãng bảo hiểm AAA, một thoáng lơ đễnh đó rất tệ hại… có thể làm mất nhiều sinh mạng.
“Năm 2018, có 2,800 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn do lái xe mất tập trung. Con số đó đã tăng lên 3,100 vào năm 2019,” bà Lynda Lambert, phát ngôn viên của AAA cho biết.

“Và mỗi ngày, có tới chín người thiệt mạng trong các vụ tai nạn do lái xe mất tập trung và hơn 1,000 người bị thương,” bà Lambert nói tiếp.
Sự lơ đễnh tệ hại nhất được thể hiện trong việc nhắn tin và gửi email.
“Trong khi 96% dân số đều nhận ra rằng việc nhắn tin hoặc gửi email khi đang lái xe là một việc làm nguy hiểm, thì gần một nửa số người trả lời trong cuộc khảo sát cho biết rằng trong 30 ngày qua, họ đã gửi một tin nhắn,” bà Lambert cho biếy kết quả khảo sát qua AAA.
Điều đáng nói là sau khi gửi tin nhắn hoặc email, người thực hiện việc này vẫn bị phân tâm trong thời gian lâu hơn họ tưởng.
“Sự phân tâm kéo dài đến 27 giây sau khi bạn thực hiện việc đọc một tin nhắn hoặc email. Đó là một loại cảm giác giống như mơ màng như não bị màng sương bao phủ (brain fog effect),” bà Lambert nhận xét.
Để tránh những rủi ro chết người khi sử dụng điện thoại lúc lái xe, bà Lambert đề nghị ba điều: “Đầu tiên, đừng cầm điện thoại. Thứ hai, nếu cần tìm địa chỉ nơi đến, hãy thực hiện tất cả những điều đó trước khi cầm tay lái. Làm như thế, chúng ta không phải lóng ngóng khi cố gắng đọc địa chỉ rồi bấm vào điện thoại. Thứ ba, nếu có người cùng đi trên xe, yêu cầu họ làm việc này hoặc ngừng xe lại tự làm.”
“Ai cũng nghĩ rằng, không có chuyện gì xảy ra cho tôi đâu. Nhưng, trên thực tế, chuyện không phải như thế đâu.”
Không thừa để lặp lại, bà Lambert cảnh cáo: “Và mỗi ngày, có tới chín người thiệt mạng trong các vụ tai nạn do lái xe mất tập trung và hơn 1,000 người bị thương.” (MPL) [qd]






















































































