ALBANY, New York (NV) – Một số bệnh viện ở tiểu bang New York thông báo giới hạn chữa trị để đối phó với tình trạng thiếu nhân sự trước tình trạng hàng ngàn nhân viên y tế bị sa thải vì không tuân thủ lệnh phải chích ngừa vào ngày Thứ Hai, 27 Tháng Chín.
Trung Tâm Y Tế Erie County (ECMC) tại thành phố Buffalo thông báo ngừng nhận bệnh nhân giải phẫu nhập viện và không tiếp nhận các ca giải phẫu từ bệnh viện khác gửi đến trong lúc chuẩn bị cho 300 y tá nghỉ việc, theo lời người phát ngôn tại đây.

Còn Catholic Health, một trong những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe lớn nhất ở miền Tây tiểu bang New York, cho biết sẽ hoãn một số ca phẫu thuật không khẩn cấp vào Thứ Hai để thực hiện việc chích ngừa cho nhân viên, vốn đã đạt 90% vào chiều Chủ Nhật.
Ông Peter Cutler, phát ngôn viên ECMC, cho biết quyết định cắt giảm một số hoạt động sẽ gây ảnh hưởng lớn đến doanh thu của bệnh viện, vì các ca phẫu thuật không khẩn cấp mang lại khoảng $1 triệu/tuần, đó là chưa nói đến việc gây bất tiện cho bệnh nhân.
“Về mặt tài chính, đây là một vấn đề lớn,” ông Cutler nhấn mạnh.
Vào tháng trước, Bộ Y Tế New York ban hành lệnh yêu cầu tất cả nhân viên y tế phải chích ngừa mũi COVID-19 đầu tiên ít nhất vào ngày 27 Tháng Chín, khiến các bệnh viện gấp rút tiến hành chích ngừa càng nhiều càng tốt cho nhân viên.
Bà Kathy Hochul, thống đốc New York cho biết đang cân nhắc việc đưa quân y Vệ Binh Quốc Gia và nhân viên y tế ngoài tiểu bang vào để bù đắp sự thiếu hụt nhân sự ở mức 16% trong số 450,000 nhân viên bệnh viện của tiểu bang, tương đương khoảng 72,000 người, không được chích ngừa đầy đủ.

Tại thành phố New York, trong số 43,000 nhân viên tại 11 bệnh viện công của thành phố, khoảng 5,000 người không được chích ngừa, Bác Sĩ Mitchell Katz, giám đốc Sở Y Tế, cho biết 95% y tá đã được chích ngừa và tất cả các trung tâm y tế đều “mở cửa và hoạt động trên mọi lĩnh vực”.
Còn New York-Presbyterian, mạng lưới bệnh viện tư nhân lớn nhất ở thành phố New York, đã cho nhân viên hạn chót phải chích ngừa là ngày 22 Tháng Chín.
Phát ngôn viên của hệ thống này cho biết, chỉ có 250 trong tổng số 48,000 nhân viên chọn không chích ngừa và đã bị sa thải.
Tại bệnh viện St. Peter’s Health Partners ở thủ phủ Albany, có khoảng 400 nhân viên có nguy cơ mất việc vì không xuất trình được bằng chứng về việc chích ngừa hoặc tỏ ra có ý định không muốn được chích ngừa, Tiến sĩ Thea Dalfino, giám đốc y tế của SPHP Acute Care, cho biết. (MPL) [kn]






















































































