STOCKHOLM, Thụy Điển (NV) – Tân thủ tướng Thụy Điển từ chức chỉ vài giờ sau khi được bổ nhiệm, theo BBC.
Bà Magdalena Andersson trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển hôm Thứ Tư, 24 Tháng Mười Một, được hơn bảy tiếng đồng hồ thì tuyên bố từ chức, sau khi đối tác trong chính phủ liên minh của bà rút lui và Quốc Hội không chuẩn thuận ngân sách mà bà đề nghị.

Thay vào đó, Quốc Hội bỏ phiếu thông qua ngân sách do phe đối lập, bao gồm thành phần cực hữu chống nhập cư, đưa ra.
“Tôi đã thông báo với chủ tịch Quốc Hội rằng tôi muốn từ chức,” bà Andersson nói với phóng viên.
Đảng Xanh, đối tác trong liên minh của bà Andersson, cho hay họ không thể chấp nhận ngân sách “được soạn lần đầu tiên cùng với phe cực hữu.”
Bà Andersson, nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ Xã Hội, cho hay bà hy vọng sẽ trở thành thủ tướng một lần nữa nhưng phải là chính phủ gồm một đảng duy nhất.
“Theo thông lệ hiến pháp, chính phủ liên minh nên từ chức mỗi khi có một đảng rút lui,” bà Andersson nói hôm Thứ Tư. “Tôi không muốn đứng đầu một chính phủ mà sẽ bị người ta thắc mắc về tính hợp pháp.”
Chủ tịch Quốc Hội Thụy Điển loan báo sẽ liên lạc với nhà lãnh đạo các đảng để bàn bước đi kế tiếp.
Bà Andersson, 54 tuổi, đắc cử thủ tướng vì theo luật Thụy Điển, bà chỉ cần đa số nhà lập pháp không bỏ phiếu chống.
Trong số 349 thành viên Quốc Hội, 174 người bỏ phiếu chống. Tuy nhiên, 117 người bỏ phiếu ủng hộ, 57 người bỏ phiếu trắng, và một người vắng mặt. Do đó, bà Andersson đạt vừa đủ thế đa số 175 phiếu.
Trước khi bà Andersson được bầu làm thủ tướng, Thụy Điển là quốc gia Bắc Âu duy nhất chưa bao giờ có phụ nữ đứng đầu chính phủ. (Th.Long) [qd]






















































































