QUẬN CAM, California (NV) – Ở xứ Mỹ “cái gì cũng to” này, khi doanh số bán xe bán tải pickup cỡ lớn giảm, và những loại xe nhỏ gọn tăng, người dân sẽ cho rằng có điều gì đó bất thường, hay nghĩ là mình đang sống ở xứ sở “down under” Úc Đại Lợi! Nhưng đó là thực tế khi nhìn vào doanh số bán xe của Quí I 2024 ở Mỹ.
Trang mạng xe hơi caranddriver.com vừa công bố danh sách 25 mẫu xe bán chạy nhất Quí I. Doanh số bán xe mới đang trở lại trạng thái bình thường thời trước đại dịch, sau nhiều năm gặp vấn đề về chuỗi cung ứng. Giá trung bình xe vẫn còn hơi cao, nhưng số lượng xe tồn kho ở đại lý đã trở lại mức bình thường. Điều này sẽ có lợi cho người mua.

Hãy cùng điểm qua 20 mẫu xe bán chạy nhất trong danh sách của Car And Driver.
20- Ford Transit: 39,890 chiếc.
Những chiếc xe khách lớn như Transit là một phương tiện vận chuyển hữu ích. Doanh số bán xe Ford Transit tăng 25% so với cùng thời điểm năm 2023, có thể cho thấy khuynh hướng người Mỹ chấp nhận đi xe chung ngày càng nhiều. Con số này bao gồm 2,891 mẫu xe điện E-Transit.
19- Nissan Sentra: 40,081.
Đây là mẫu sedan cỡ nhỏ của Nisan. Trong khi mẫu xe sedan cỡ trung Nissan Altima không lọt vào danh sách này, sự có mặt của chiếc Sentra nhỏ gọn là một sự thành công lớn cho các loại xe cỡ nhỏ tiết kiệm nhiên liệu nói chung. Số xe Sentra bán ra tăng 78% trong quý đầu tiên, giúp nó trở thành mẫu xe Nissan bán chạy thứ nhì.
18- Honda Accord: 41,927.
Không có gì ngạc nhiên khi Accord thường xuyên nằm trong danh sách xe bán chạy. Nó cũng thường xuyên đoạt giải thưởng 10Best của Car And Driver trong phân khúc xe sedan cỡ trung. Tuy nhiên, doanh số bán xe 2024 Accord giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái.
17- Tesla Model 3: 42,000 chiếc (ước tính.)
Tesla đang gặp khó khăn trong kinh doanh. Hãng đã sản xuất nhiều hơn số lượng bán ra trong Quý I. Tesla Model 3 tụt hạng trong danh sách này so với năm ngoái. Công ty vẫn đang tăng cường sản xuất mẫu xe đời mới hơn để thu hút khách hàng.
16- Hyundai Tucson: 45,509 chiếc.
Mẫu SUV cỡ nhỏ Tucson tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai. Mẫu xe mới 2025 hứa hẹn nhiều đặc điểm hấp dẫn khách hàng hơn, có thể giúp tăng thêm doanh số.
15- Subaru Forester: 48,546 chiếc.
Mặc dù sắp có mẫu xe mới 2025 Forester sẽ ra mắt trong năm, nhưng doanh số của mẫu xe 2024 cũng đã tăng 60% trong quý đầu tiên.
14- Chevrolet Equinox: 54,185 chiếc.
Mẫu SUV 2024 Equinox tiếp tục được bán với số lượng lớn mặc dù đã ở giai đoạn cuối của thế hệ hiện tại. 2025 Equinox mới dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay với, với thiết kể kiểu dáng và nội thất hoàn toàn mới. Chevrolet cũng sắp giới thiệu một chiếc Equinox EV.
13- Jeep Grand Cherokee: 54,455 chiếc.
Mẫu SUV cỡ trung Grand Cherokee tiếp tục bán chạy hơn các mẫu xe cùng loại trong dòng xe Jeep.
12- Ford Explorer: 58,465 chiếc.
Explorer là mẫu SUV ba hàng ghế bán chạy nhất toàn quốc. Mẫu mới năm 2025 sẽ ra mắt vào cuối năm nay.
11- Toyota Corolla: 60,071 chiếc.
Số lượng xe bán ra của mẫu sedan cỡ nhỏ phổ thông vào bậc nhất nước Mỹ này tăng trưởng đến 40% trong Quý I; nhưng vẫn chưa đủ để đuổi kịp đối thủ chính là Honda Civic. Thật thú vị khi tiếp tục theo dõi cuộc so tài này trong suốt cả năm nay, để xem ai sẽ là người đứng đầu trong phân khúc.
10- Honda Civic: 61,929.
Doanh số bán Civic tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái, khiến nó trở thành chiếc sedan cỡ nhỏ bán chạy nhất trong nước. Thêm tin vui cho những người yêu thích xe hybrid: một mẫu Civic Hybrid mới sẽ được tung ra thị trường trong năm 2025.
9- GMC Sierra: 68,597 chiếc.
Trong khi doanh số bán hàng của “người anh em” Chevy Silverado và các mẫu xe bán tải pickup cỡ lớn khác giảm, dòng xe Sierra lại tăng 2% so với năm ngoái. Doanh số bao gồm cả mẫu Sierra 1500 hạng nhẹ, và mẫu hạng nặng 2500 và 3500.

8- Toyota Camry: 78,337 chiếc.
Camry giữ vững vị trí dẫn đầu trong số các mẫu xe không phải SUV hay xe pickup một cách chắc chắn. Doanh số bán hàng tăng 19% trong quý đầu tiên là của mẫu 2024. Mẫu xe 2025 Camry sẽ chỉ có động cơ hybrid, dự kiến sẽ còn hấp dẫn hơn nữa!
7- Ram Pickup: 89,417 chiếc.
Ram đang gặp khó khăn trong đầu năm nay, khi doanh số bán hàng giảm 15% so với cùng thời điểm năm ngoái. Hy vọng mẫu xe 2025 Ram hoàn toàn mới, cùng với Ramcharger plug-in hybrid, và mẫu xe điện Ram REV sẽ giúp thu hút khách hàng hơn.
6- Nissan Rogue: 90,804.
Doanh số bán hàng của mẫu SUV nổi tiếng này tăng 19% so với năm ngoái. Phiên bản 2024 có kiểu dáng mới, cùng một số tính năng mới, có thể là nguyên nhân của sự tăng trưởng này.
5- Honda CR-V: 95,038 chiếc.
Mặc dù chưa đủ để đuổi kịp Toyota RAV4, nhưng CR-V cũng đã bán được nhiều hơn 41% so với thời điểm này năm ngoái. Honda còn cho biết hơn một nửa doanh số bán hàng đó là của CR-V Hybrid.
4- Tesla Model Y: 109,000 chiếc (ước tính)
Theo ước tính của Automotive News, Model Y đã giảm một chút về số lượng xe bán ra trong Quí I.
3- Toyota RAV4: 124,822 chiếc.
RAV4 là mẫu xe không phải xe pickup chạy nhất trong quý đầu tiên, với doanh số tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái. Mọi người đang theo dõi mẫu SUV cỡ nhỏ này có thể giữ được vương miện trong cả năm hay không.
2- Chevrolet Silverado: 127,563 chiếc.
Doanh số bao gồm cả Silverado hạng nặng, Silverado 1500 hạng nhẹ phổ biến hơn, và cả 1,061 chiếc Silverado EV.
1- Ford F-Series: 152,943 chiếc
Dòng xe bán tải pickup hạng nhẹ và hạng nặng của Ford từ lầu luôn đứng ở vị trí đầu bảng, và năm 2024 cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, số lượng xe bán ra giảm 10% so với cùng kỳ na8mg ngoái. Điểm đáng lưu ý là sự tăng trưởng của mẫu xe điện F-150 Lightning, bán được 7,743 chiếc trong Quí I. (HD)

































































































