DETROIT, Michigan (NV) – Năm 2025 khép lại. Các nhà phân tích thị trường xe hơi đang phân tích số liệu báo cáo doanh số để xác định những nhà sản xuất nào gặp khó khăn, và những nhà sản xuất nào thành công trong mười hai tháng qua. Trang mạng xe hơi caranddriver.com đã tổng hợp danh sách “kẻ thắng, người thua” lớn nhất trong doanh số bán xe năm 2025.

Kẻ thắng: Toyota
Toyota bán được 2,147,811 xe trong năm 2025, tăng 8% so với năm 2024, kết quả tốt nhất kể từ năm 2017. Gần một nửa số xe bán ra là xe có sử dụng năng lượng điện. Dòng xe “điện hóa” của Toyota tăng 19% doanh số, phần lớn là nhờ mẫu xe sedan nổi tiếng lâu đời Camry hiện chỉ có phiên bản hybrid, bán được 316,185 chiếc. Những thành công lớn khác bao gồm Grand Highlander, tăng 91%, bán được 136,801 chiếc; Land Cruiser, tăng 51% với doanh số 43,946 chiếc; Tacoma, tăng 42%, 274,638 chiếc.
Kẻ thắng: Kia
Kia bán được tổng cộng 852,155 xe trong năm 2025, doanh số bán hàng tăng 7% so với năm 2024. Đây là lần đầu tiên nhà sản xuất xe hơi Đại Hàn này vượt qua mốc 800,000 chiếc. Năm 2025 đánh dấu năm thứ ba liên tiếp Kia lập kỷ lục doanh số hàng năm. Dẫn đầu là mẫu SUV Sportage, tăng 13%, bán được 182,823 chiếc. Các mẫu xe nổi bật khác bao gồm xe minivan Carnival, tăng 44%, doanh số 71,917 chiếc; Telluride, tăng 7%, 123,281 chiếc; sedan K5 tăng 57%, 72,751 chiếc.
Kẻ thắng: Hyundai
Công ty chị em Hyundai cũng có một năm 2025 xuất sắc, lập kỷ lục doanh số bán hàng năm thứ ba liên tiếp với 901,686 xe mới được bán ra, tăng 8%. Tucson là mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai, tăng 14%, bán được 234,230 chiếc; Santa Fe tăng 20%, 142,404 chiếc; Palisade tăng 13%, 123,929 chiếc.
Người thua: Dodge
Thương hiệu Dodge đã có một năm 2025 khó khăn khi doanh số giảm 28%, bán được tổng cộng 101,927 xe. Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này là do Dodge ngừng sản xuất hai mẫu xe huyền thoại Charger và Challenger chạy xăng, đã từng bán tổng cộng 61,810 chiếc vào năm 2024. Mẫu xe điện Charger Daytona EV chỉ bán được 7,421 chiếc trong năm 2025. Doanh số bán hàng của Hornet cũng giảm mạnh 54% so với năm 2024, chỉ bán được 9,365 chiếc. Điểm sáng duy nhất của Dodge là mẫu SUV Durango, tăng 37%, 81,168 chiếc.
Dodge đang hy vọng các mẫu Charger sáu máy mới có thể giúp vực dậy doanh số vào năm 2026, khi thị trường Mỹ dự kiến sẽ có nhiều xe xăng công suất lớn do những thay đổi chính sách của chính quyền Mỹ.
Người thua: Volkswagen
Năm 2025 là một năm tồi tệ đối với Volkswagen, với doanh số bán hàng giảm 13%. Mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu, Tiguan, giảm 17%, bán được 78,621 chiếc; trong khi Taos giảm 14%, Atlas Cross Sport giảm 19%. Tình hình còn tệ hơn đối với các mẫu xe sedan của VW, với Jetta bán được 54,291 chiếc, giảm 24%; Golf GTI và Golf R (người chiến thắng giải Cad and Driver 10Best năm 2026) giảm lần lượt 35% và 21%. Chỉ có các mẫu xe điện của Volkswagen có doanh số tăng trong năm 2025: mẫu ID.4 với 22,373 chiếc, tăng 31%; mẫu ID.Buzz đạt doanh số 6,140 chiếc. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ để giải quyết hết lượng hàng tồn kho; VW đã hủy bỏ kế hoạch sản xuất mẫu ID.Buzz phiên bản 2026 khi các đại lý vẫn đang bán cho hết các mẫu xe 2025 còn tồn. (HD)



























































