Thursday, April 18, 2024

Donald Trump không hiểu về vấn đề năng lượng

BISMARCK, North Dakota (NV)Nói chuyện tại một hội nghị dầu khí ở Bismarck, North Dakota, hôm Thứ Năm, ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa Donald Trump phác họa một kế hoạch về năng lượng gọi tên “America-First Energy Plan.”

 
 Khói thải từ nhà máy phát điện chạy bằng than đá. (Hình: Getty Images/Florian Gaertner)

Theo tập san MIT Technology Review, nội dung kế hoạch của ông có phần trái ngược và có thể dẫn đến việc loại bỏ hoàn toàn chính sách bảo vệ khí hậu quan trọng do Tổng Thống Barack Obama đưa ra.

Với “Kế Hoạch Năng Lượng Nước Mỹ Trước Hết,” ông Trump nói ông sẽ lập tức bãi bỏ mọi lệnh hành pháp của ông Obama vốn nhắm đến việc hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch và làm sao để các nhà máy phát điện thải bớt khí độc hại hơn.

Ông Trump tuyên bố: “Chúng ta sẽ bỏ hết những lệnh của ông Obama vì chúng chỉ làm mất bớt công việc làm.”

Ông hứa, nếu trở thành tổng thống ông sẽ bỏ hạn chế việc sản xuất khí thiên nhiên bằng phương pháp “fracking,” cho phép khoan dầu thêm ngoài khơi, và sản xuất dầu và khí ngay trên đất của liên bang.

Theo ông Trump, Hoa Kỳ sẽ lập tức ngưng tất cả ngân quỹ tài trợ cho chương trình khí hậu của Liên Hiệp Quốc và hủy bỏ các ký kết của Hoa Kỳ trong thỏa ước Paris Agreement.

Theo USA Today,
thỏa ước Paris Agreement là kết quả của năm loạt thương thảo gay go diễn
ra suốt năm nay, trước nguy cơ Trái Đất đang bị hâm nóng dần.

Thỏa ước nhắm đến việc hạn chế sự gia tăng nhiệt độ trái đất trong
vòng 2 độ Celcius, tức 3.6 độ Fahrenheit, so với mức có từ thời tiền kỷ
nghệ và tính đến năm 2100.

Đồng thời thỏa ước cũng mở cửa để tiến đến mục tiêu đầy tham vọng hơn
là kéo xuống mức 1.5 độ C, tức 2.7 độ F, mà các đảo quốc nhỏ mong muốn,
nơi đang đứng trước nguy cơ bị nhấn chìm do nước biển dâng cao, một
trong những hậu quả trầm trọng của hiện tượng hâm nóng toàn cầu.

Đức Giáo Hoàng Francis, người từng thúc giục mạnh mẽ chống lại hâm nóng toàn cầu, ủng hộ việc nhắm đến mục tiêu táo bạo hơn.

Ông Trump nói, kế hoạch của ông sẽ khiến nước Mỹ không còn phải lệ thuộc vào nguồn năng lượng của nước ngoài, đưa kỹ nghệ than đá trở lại với thời huy hoàng trước đây, và tránh bị “mất hằng triệu việc làm và hằng ngàn tỉ dollar của cải” sẽ mất đi, nếu theo chính sách thay đổi khí hậu của đối thủ Hillary Clinton thuộc đảng Dân Chủ.

“Mỗi dollar năng lượng chúng ta không khai thác ở Hoa Kỳ là mỗi dollar làm cho kẻ khác ở nơi khác giàu thêm,” ông Trump tuyên bố.

Tuy nhiên nếu ông Trump thành công trong việc gia tăng sản xuất khí thiên nhiên ở quốc nội thì việc sử dụng than đá sẽ giảm ở cùng tốc độ, gây thiệt hại đến ngành kỹ nghệ này.

Ông Trump còn nói, số lượng giếng dầu và khí đốt của Hoa Kỳ nay giảm xuống bằng mức của năm 1989 và ông đổ lỗi do chính sách của TT Obama.

Số giếng quả thật có giảm nhưng do giá dầu và khí xuống thấp, được quyết định bởi nền kinh tế toàn cầu, không do nơi chính quyền một nước. (TP)

MỚI CẬP NHẬT