Friday, March 29, 2024

Ông Trump công bố danh sách các cố vấn kinh tế

NEW YORK CITY, New York (NV) – Ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa, vừa công bố tên các cố vấn kinh tế của ông, một danh sách toàn những tay nặng ký ở Wall Street cũng như trong kỹ nghệ địa ốc, nhưng theo đài NPR, không ai thực sự là kinh tế gia.

Danh sách gồm nhiều người trong lãnh vực đầu tư, gồm ông Steven Feinberg, tổng giám đốc và cũng là đồng sáng lập của công ty quản trị Cerberus Capital Management; ông Thomas J Barrack, tổng giám đốc của Colony Capital Management; và ông John Paulson, chủ tịch một công ty đầu tư mang cùng tên.

Một nhân vật quan trọng trong kỹ nghệ dầu hỏa cũng có tên trong danh sách, đó là ông Harold Hamm, tổng giám đốc của Continental Resources, người được tạp chí Forbes kê khai có tài sản vào khoảng $13 tỷ.

Trong số các tổng giám đốc ngành địa ốc, ông Trump nêu tên của ông Howard M Lorber, chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Vector Group, và ông Steven Roth, tổng giám đốc của Vornado Realty Trust.

Ban vận động của ông Trump nói rằng đội ngũ này gồm những “kinh tế gia hàng đầu của nước Mỹ cũng như các nhà lãnh đạo thành công nhất trong các ngành kỹ nghệ tài chánh, địa ốc và kỹ thuật.”

Ông Trump nói qua một văn bản: “Tôi lấy làm hài lòng rằng chúng ta có được một tập hợp tuyệt vời gồm những cá nhân đầy tài năng và kinh nghiệm, mà họ sẽ làm việc với tôi nhằm giải quyết thực sự những vấn đề về kinh tế mà đất nước chúng ta đang đối mặt.”

Ông Trump tiếp: “Từ bấy lâu nay, chúng ta từng chứng kiến Tổng Thống Barack Obama và bà Hillary Clinton đã làm hỏng nền kinh tế của chúng ta và gây hại cho giai cấp trung lưu. Tôi sẽ là tổng thống đem lại việc làm vĩ đại nhất mà đất nước chúng ta có dịp chứng kiến. Chúng ta sẽ làm thêm cho những người làm việc cần cù và làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại.”

Vào Thứ Hai tới, ông Trump sẽ có một bài diễn văn về kinh tế.

Ông chưa cho biết chi tiết nào nhưng sẽ có đề nghị cắt giảm thuế nhiều cho cá nhân và kinh doanh lớn, kể cả chi tiêu cho hạ tầng cơ sở.

Ông cũng dự tính làm cho chính sách về mậu dịch của Hoa Kỳ trở thành đề tài trọng tâm của chiến dịch vận động, và nói rằng ông muốn tái thương thảo về các thỏa ước mậu dịch và mang lại việc làm của ngành chế tạo cho nước Mỹ.

Mặc dù vậy, chỉ có một nhân vật ngành sản xuất trong danh sách của ông Trump, đó là ông DiMicco, tổng giám đốc thâm niên của Nucor Corp, nhà sản xuất thép lớn nhất ở Mỹ.

Một số người được ông Trump nêu tên đã từng có liên hệ chặt chẽ với ông, đặc biệt là ông Mnuchin, tổng giám đốc của Dune Capital Management, người đóng vai chủ tịch tài chánh trong chiến dịch vận động của ông Trump.

Người còn lại là ông David Malpass, người thành lập công ty cố vấn Encima Global và từng phục vụ dưới thời Tổng Thống Ronald Reagan và nội các nhiệm kỳ hai của ông Bush.

Trong số những nhân vật trong danh sách được biết đến nhiều có ông Stephen Moore, người thành lập tổ chức bảo thủ Club for Growth, một bình luận gia thường xuyên trên TV, radio và báo chí. (TP)

MỚI CẬP NHẬT