Thursday, March 28, 2024

Gần phân nửa người Mỹ bị bệnh phong tình HPV

WASHINGTON, DC (NV) – Hơn 42% người Mỹ tuổi từ 18 đến 59 bị nhiễm bệnh phong tình HPV do vi trùng ở bộ phận sinh dục gọi là “papillomavirus.”

Báo New York Times trích dẫn báo cáo được Trung Tâm Thống Kê Y Tế Quốc Gia công bố hôm Thứ Năm, trong đó nói rằng một vài biến thể di truyền có mức độ nguy hiểm cao của loại vi trùng này được phát hiện ở 25.1% phái nam và 20.4% phụ nữ, và căn bệnh này là nguyên nhân của khoảng 31,000 trường hợp ung thư mỗi năm.

Các nhà nghiên cứu cho biết hiện đang có hai loại thuốc chích ngừa có thể phòng chống hiệu quả HPV, và rằng dữ kiện mới cho thấy mọi người ở tuổi trưởng thành nên gấp rút chích ngừa.

Không những thế, bà Geraldine McQuillan, nhà dịch tễ học thuộc Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) và cũng là tác giả chính của bản nghiên cứu, thêm rằng: “Nếu chúng ta có thể cho các em ở độ tuổi 11 và 12 chích ngừa thì chúng ta được tiến bộ thêm.”

Bà McQuillan tiếp: “Chúng ta cho các em chích ngừa trước khi các em bắt đầu có hoạt động về tình dục, trước khi các em bị lây nhiễm. Chờ đến lúc các em trên 20 tuổi, thì bấy giờ đã quá trễ. Hãy nhớ rằng thuốc này chống lại bệnh ung thư. Đó là một thông điệp nhắn nhủ đến với mọi người.”

Theo bà McQuillan và các cộng sự, 7.3% người Mỹ tuổi từ 18 đến 69 bị nhiễm HPV qua miệng, và 4% bị nhiễm với loại vi trùng biến thể có thể gây nên ung thư miệng và cuống họng.

Mặc dù CDC đề nghị phụ nữ tuổi từ 21 đến 65 nên thường xuyên đi truy tầm ung thư cổ tử cung nhưng những người ở tuổi trưởng thành lại không truy tầm thêm về HPV, đặc biệt chưa có thử nghiệm nào dành riêng cho đàn ông. (TP)

MỚI CẬP NHẬT