Thursday, March 28, 2024

Cà Mau: Bị lừa hàng trăm triệu đồng vì ‘quà ngoại quốc’

CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Một chủ vựa tôm khô ở thành phố Cà Mau bị lừa hàng trăm triệu đồng vì “nhận được giấy báo lãnh tiền hàng tỷ đồng” từ người lạ ở ngoại quốc gởi về.

Báo VNExpress dẫn nguồn tin từ công an huyện Đầm Dơi, ngày 20 Tháng Mười Một, cho hay đang điều tra việc người phụ nữ 41 tuổi (ở xã Ngọc Chánh) trình báo bị lừa đảo gần một tỷ đồng.

Tin cho hay, hơn nửa năm trước, nữ chủ vựa tôm khô này quen người đàn ông nước ngoài qua Facebook. Sau khi biết việc kinh doanh của chị gặp khó khăn, người này hứa giúp đỡ.

“Ban đầu tôi không tin, nhưng sau đó nhận được giấy báo nhận tiền được gửi từ nước ngoài, tương đương hơn 10 tỷ đồng,” nạn nhân nói và cho biết để nhận tiền, chị phải nộp 30 triệu đồng tiền phí vào tài khoản người nữ xưng là nhân viên của phi trường Tân Sơn Nhất.

Sau đó, chủ vựa tôm tiếp tục nộp thêm hàng trăm triệu đồng vào tài khoản của người lạ mặt để làm thủ tục nhận tiền, đến khi số tiền nộp lên đến gần một tỷ đồng, nghi bị lừa, chị mới trình báo công an.

VNExpress dẫn lời cảnh sát cho biết, giấy chuyển tiền của nạn nhân thể hiện đã gửi cho bốn người khác nhau, nơi nhận tại các chi nhánh ngân hàng ở Sài Gòn, Hà Nội, Bà Rịa-Vũng Tàu,…

Thời gian gần đây, nhiều người ở Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ, đã bị nhiều người lấy danh nghĩa “ở ngoại quốc” lừa cả tiền lẫn tình.

Vẫn theo VNExpress, hồi Tháng Giêng năm nay, qua mạng xã hội, một người đàn ông Nigeria tỏ ra giàu có, cùng đồng phạm đưa hàng trăm phụ nữ Việt Nam vào bẫy “tặng quà” để rút sạch tiền.

Theo công an Cần Thơ, sau 10 tháng điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet xuyên quốc gia do Micheal IkeChukwu Leonard (44 tuổi, quốc tịch Nigeria) cầm đầu, cơ quan điều tra đã xác định có gần 260 nạn nhân, tại 49 tỉnh thành trên cả nước bị chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng.

Tự giới thiệu là trung tướng, phó tư lệnh Lục quân Mỹ, đang độc thân và muốn tìm phụ nữ Châu Á lập gia đình, Micheal chủ động kết bạn và trò chuyện với chị Thanh, 48 tuổi, giáo viên độc thân, giỏi tiếng Anh, ở  Cần Thơ và lừa tiền người phụ nữ này bằng chiêu “gởi quà.”

Tương tự, hàng loạt phụ nữ trung niên độc thân khác cũng đến công an địa phương trình báo bị nhóm người nước ngoài và Việt Nam lừa lấy hết tiền. Nhiều trường hợp đã chuyển cho chúng 200-700 triệu đồng để nhận “thùng quà ảo.” (KN)

Dân Puerto Rico lũ lượt kéo sang Orlando, Florida

MỚI CẬP NHẬT