Thursday, March 28, 2024

Chánh án từng bị TT Trump chỉ trích nay xử vụ di dân bị trục xuất

SACRAMENTO, California (NV) – Một vụ kiện liên bang do một di dân đệ đơn, mà người được chỉ định xét xử là Chánh Án Gonzalo Curiel, người nổi tiếng sau khi bị Tổng Thống Donald Trump hồi đang tranh cử nói không thể vô tư, khi xử vụ trường đại học Trump University lường gạt sinh viên, vì có “gốc gác Mexico.”

Theo NBC News, phát biểu ấy của ông Trump gặp nhiều chỉ trích, gồm cả của chủ tịch Hạ Viện, cho là có tính cách kỳ thị.

Ông Curiel, người gốc Mexico, nhưng sinh ra ở Indiana, được cựu Tổng Thống Barack Obama bổ nhiệm làm chánh án liên bang, không công khai đưa ra lời bình luận nào về phát biểu của ông Trump.

Vụ Trump University hồi Tháng Mười Một được giải quyết sau khi thương lượng đền bù với số tiền tổng cộng $25 triệu.

Chánh Án Curiel nay tình cờ được chỉ định xét xử vụ kiện của di dân Juan Manuel Montes, 23 tuổi.

Anh Montes hôm Thứ Ba nộp đơn lên tòa án liên bang ở Nam California, khiếu nại rằng chính phủ không trưng ra tài liệu pháp lý nào giải thích vì sao anh bị trục xuất sang Mexico và đòi nhận được tài liệu liên quan đến trường hợp của mình.

Theo luật sư của anh Montes, anh bị một nhân viên công lực chận xét khi vừa rời nhà một người bạn ở Calexico, California, vào lúc 10 giờ đêm ngày 17 Tháng Hai.

Vì để quên giấy tờ trong xe người bạn nên sau khi bị thẩm vấn anh bị trục xuất sang Mexico.

Các luật sư nói, đúng ra cơ quan Quan Thuế và Bảo Vệ Biên Giới (CBP) phải biết rõ anh Montes theo cha mẹ sang Mỹ bất hợp pháp lúc mới 9 tuổi, nằm trong diện DACA, được chấp thuận lần đầu tiên vào năm 2014, được ở lại Mỹ, và được tái gia hạn vào năm 2016, đến năm 2018 mới hết hạn. (TP)

MỚI CẬP NHẬT