Wednesday, April 24, 2024

Công ty SpaceX thành công trong việc tái sử dụng hỏa tiễn

CAPE CANAVERAL, Florida (AP) – Công ty SpaceX hôm Thứ Năm thành công trong việc phóng hỏa tiễn đã qua sử dụng để đưa vệ tinh vào không gian rồi sau đó lại thu hồi hỏa tiễn này, một thành quả chưa từng thấy từ trước tới nay và cũng là một bước tiến quan trọng nhằm giảm chi phí cùng gia tăng nhịp độ các cuộc phóng vào không gian.

Đây là lần đầu tiên công ty của ông Elon Musk sử dụng một hỏa tiễn đẩy từng được phóng trước đây. Ông xúc động đến nỗi không nói được gì khi nhìn thấy hỏa tiễn loại Falcon 9 đáp xuống một dàn nổi neo ngoài khơi Florida sau khi hỏa tiễn này đưa vào quỹ đạo một vệ tinh viễn thông.

“Đây là một ngày quan trọng. Tôi thật vui mừng vì đây là một bước tiến quan trọng trong lịch sử hàng không không gian,” ông Musk nói.

Ông Musk dự đoán rằng sẽ có hàng chục, nếu không muốn nói là hàng trăm, chuyến bay đưa đủ loại vệ tinh vào không gian và thời gian chuẩn bị để sử dụng lại các hỏa tiễn có thể rồi chỉ mất khoảng 24 giờ.

Các hỏa tiễn đáp xuống, tiếp tế nhiên liệu, rồi lại được đưa ra dàn phóng, để một ngày không xa sẽ giúp việc đưa con người ra ngoài không gian là điều bình thường, theo viễn kiến của ông Musk.

Công ty SES ở Luxembourg, khách hàng lâu năm của công ty SpaceX, được giảm giá khi bằng lòng sử dụng một hỏa tiễn đã dùng để đưa vệ tinh của mình vào không gian, nhưng không cho biết rõ là được giảm bao nhiêu.

Giám đốc kỹ thuật của công ty SES, ông Martin Halliwell, nói rằng nay mọi người phải bỏ đi ý nghĩ đây là “hỏa tiễn đã dùng rồi” mà phải nói rằng “đã được chứng minh trong chuyến bay,” theo như lời ông Musk.

Ông cho biết thêm là công ty mất 15 năm để chuẩn bị mới có được ngày này và chi ra khoảng $1 tỷ. (V.Giang)

Tổng thống Trump cân nhắc liệu có dự APEC tại Đà Nẵng

MỚI CẬP NHẬT