Thursday, April 18, 2024

Cựu giám đốc công an Trung Quốc bị tử hình về tội sát nhân

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc hôm Thứ Sáu tuyên án tử hình cựu giám đốc công an vùng Nội Mông ở về phía Bắc quốc gia này do bị kết tội sát nhân, nhận hối lộ, tàng trữ võ khí và chất nổ bất hợp pháp, theo nguồn tin từ giới truyền thông nhà nước.

Một tòa án ở thành phố Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây ra phán quyết rằng ông Zhao Liping, 65 tuổi, phạm tội giết một người hồi Tháng Ba năm ngoái, theo Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc.

Ông cũng bị cáo buộc nhận 2 triệu nhân dân tệ (khoảng $290,000) và tàng trữ bất hợp pháp 91 kíp nổ khi còn là giám đốc công an Nội Mông từ năm 2008 tới 2010, cũng theo Tân Hoa Xã.

Bản tin này nói rằng ông Zhao Liping không nhận tội do đó phải bị hình phạt nặng nề.

Tin tức từ giới truyền thông địa phương trước đó cho hay ông này bị bắt giữ vì tình nghi đã giết một phụ nữ, được cho hay là tình nhân của ông, theo bản tin Reuters.

Theo tin này, ông đâm và bắn chết rồi sau đó đốt xác nạn nhân sau khi bị người này dọa là sẽ đi tố cáo các hành vi tham nhũng của ông. (V.Giang)

Mời độc giả xem video: Tấn công điện toán đồng loạt vào 5 ngân hàng lớn của Nga

MỚI CẬP NHẬT