Tuesday, April 16, 2024

World Cup 2014 làm Đức Giáo Hoàng Benedict 16 từ chức sớm

ROME, Ý (AP) – Người phụ tá lâu năm cho cựu Đức Giáo Hoàng Benedict 16 mới đây cho hay ngài đã có ý định ở lại ngôi vị của mình cho đến năm 2014 nhưng rời khỏi nhiệm vụ này một năm sớm hơn vì cuộc tranh giải bóng đá thế giới, World Cup 2014.

Đức Ông Georg Gaenwein đưa ra lời phát biểu về Đức Giáo Hoàng Benedict 16, người làm cả thế giới bàng hoàng hồi Tháng Hai, 2013 với lời loan báo là ngài sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên trong 600 năm có quyết định từ chức, trong cuộc nói chuyện ở Munich hồi tháng qua.

Tờ báo Ý Corriere della Sera hôm Chủ Nhật đăng một số trích đoạn về bài phát biểu của Đức Ông Gaenswein trong buổi ra mắt cuốn sách “Các Cuộc Nói Chuyện Sau Cùng,” dựa trên các cuộc phỏng vấn của nhà báo Đức Peter Seewald với Đức Giáo Hoàng Benedict 16.

Trong bài phát biểu, Đức Ông Gaenswein cho hay một bác sĩ nói với Đức Giáo Hoàng Benedict 16 rằng ngài không thể tiếp tục các chuyến bay xuyên Atlantic như trước. Đây là điều rất khó xử vì với cương vị Đức Giáo Hoàng, ngài sẽ phải hiện diện ở Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, sẽ diễn ra ở Brazil.

“Tuy nhiên, đại hội dự trù diễn ra năm 2014 phải được tổ chức sớm hơn một năm vì năm 2014 Brazil tổ chức giải World Cup. Ngài phải có quyết định từ chức sớm vì nếu không sẽ phải cầm cự cho tới năm 2014,” theo Đức Ông Gaenswein.

Đức Giáo Hoàng Benedict 16, năm nay 89 tuổi, từ chức vào ngày 28 Tháng Hai, 2013, năm tháng trước đại hội, vốn sau đó được Đức Giáo Hoàng Francis chủ tọa.

Đức Ông Gaenswein tiết lộ rằng vào đầu thập niên 1990, Đức Giáo Hoàng Benedict 16, lúc đó còn là Hồng Y Joseph Ratzinger, đã cho Đức Giáo Hoàng John Paul II hay rằng ngài bị xuất huyết não và không thể tiếp tục công việc tòa thánh, nhưng không được Đức Giáo Hoàng John Paul II cho phép nghỉ. Và cũng từ đó, nhiều năm trước khi trở thành Đức Giáo Hoàng năm 2005, mắt bên trái của ngài đã không còn có thể nhìn thấy rõ ràng.

Đức Ông Gaenswein, người vẫn còn tiếp tục là phụ tá cho cựu Đức Giáo Hoàng Benedict 16, cho hay ngài vẫn đi bộ hàng ngày, dù với những bước ngắn hơn và khoảng cách gần hơn. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT