Saturday, April 20, 2024

Hải Dương: Giang hồ đòi nợ nhầm nhà, chém 6 người trọng thương

HẢI DƯƠNG (NV) – Ðược thuê đi đòi nợ, nhóm giang hồ thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành nhận nhầm con nợ để rồi gây xô xát. Ðể trả thù, nhóm này đã kéo 30 người đến chém trọng thương 6 người không liên quan.

Xác nhận với báo Thanh Niên chiều 19 Tháng Sáu, ông Ðỗ Xuân Miễn, phó chủ tịch xã Kim Khê, huyện Kim Thành, cho biết, vụ án xảy ra khoảng 15 giờ ngày 18 Tháng Sáu.

Một nhóm giang hồ do Trần Anh Tài (25 tuổi) và Trần Kích Thông (24 tuổi), cùng ngụ thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, cầm đầu đã xông vào nhà ông Hoàng Văn Hiến (42 tuổi), ở xã Kim Khê tấn công, khiến 6 người gồm các ông: Hoàng Văn Hiến, Hoàng Văn Hiếu, Hoàng Văn Sông, Nguyễn Văn Huỳnh và các bà Nguyễn Thị Huế, Nguyễn Thị Loan bị thương. Trong đó, nặng nhất là ông Sông bị chấn thương sọ não, hiện vẫn hôn mê, nguy kịch.

Theo các nhân chứng, khi vợ chồng ông Hiến đi làm vắng, có 3 thanh niên đến đập phá cửa nhà. Hàng xóm thấy vậy đã gọi điện cho vợ chồng ông Hiến về giải quyết. Khi vừa về đến nhà, vợ chồng ông Hiến bị nhóm người trên dùng gạch tấn công. Ông Hiến vớ được cây gậy gỗ chống lại nên chúng bỏ đi.

Thế nhưng một lúc sau, khoảng 30 giang hồ đi trên 2 xe hơi, cùng nhiều xe máy mang kiếm, dao, gậy sắt lao vào nhà ông Hiến tấn công những người có mặt trong nhà. Vụ tấn công khiến 6 người trong gia đình ông Hiếu trọng thương.

Theo cơ quan công an, nguyên nhân vụ hành hung là do nhóm của Tài, Thông nhầm người khi đi đòi nợ thuê. Hiện công an huyện Kim Thành đã bắt được Tài và Thông. Cả hai nghi can này đều mới ra tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản.” Vụ việc đang tiếp tục được điều tra. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT