Wednesday, April 24, 2024

Huế: Lật xe lửa vì tông xe vận tải, 3 người chết

HUẾ (NV) – Một đoàn tàu lửa và xe vận tải tông nhau ở huyện Phú Lộc đã làm ít nhất 3 người chết, chưa thống kê được số người bị thương và khiến 4 toa tàu và đầu tàu bị trật khỏi đường rầy.

Truyền thông Việt Nam loan tin, vụ tai nạn xảy ra khoảng 14 giờ 45 ngày 20 Tháng Hai, tại xã Lộc Thủ, huyện Phú Lộc, khi đoàn xe lửa SE2 từ Sài Gòn đi Hà Nội chở theo 226 hành khách, trong đó có nhiều người ngoại quốc.

Theo mô tả của phóng viên báo Tuổi Trẻ, đầu máy xe lửa đã hất xe vận tải văng xa hơn 50 mét, xe bị đứt đôi, đầu máy xe nát vụn. Tàu SE2 cũng bị lật văng khỏi đường rầy 5 toa, gồm 3 toa chở khách, 1 toa cung ứng và đầu máy.

Các bác sĩ tại hiện trường cho biết, có ít nhất 3 người chết, gồm các ông Phạm Hồng Phượng (33 tuổi), phó tàu phụ trách an ninh và 2 người đi trên xe vận tải là Lê Bá Dũng và Lê Văn Tuấn, cùng ở thị xã Hương Thủy chết tại chỗ. Hiện thi thể ông Phượng vẫn còn bị mắc kẹt trong toa tàu bị lật, việc cứu hộ đang được tiến hành.

Xe cứu thương đến hiện trường cấp cứu. (Hình: báo Tuổi Trẻ)
Xe cứu thương đến hiện trường cấp cứu. (Hình: báo Tuổi Trẻ)

Ðến 17 giờ, tại hiện trường, nhiều người tuy đã bình tĩnh nhưng còn thất thần sau vụ tai nạn xảy ra và khá mệt mỏi sau khi trải qua vụ tai nạn. Những hành khách bị thương nhẹ được cấp cứu tại bệnh viện Chân Mây.

Toàn bộ hành khách đã được công ty đường sắt Bình Trị Thiên dùng xe khách đưa về ga Huế để tiếp tục hành trình ra Hà Nội.

Theo tin tức, đến 21 giờ 15 cùng ngày, nhà chức trách đã đưa máy cẩu chuyên dụng của ngành đường sắt đến hiện trường tiến hành cẩu các toa tàu trật khỏi đường ray và cẩu xe tải ra khỏi hiện trường. Trong khi đó, số người bị thương vẫn chưa được thống kê cụ thể. (Tr.N)

Cướp biển tấn công tàu hàng Việt Nam, bắt cóc 7 thủy thủ

MỚI CẬP NHẬT