Thursday, March 28, 2024

Malaysia: Bé gái 12 tuổi bị cấm thi đấu cờ vì mặc váy ngắn

PUTRAJAYA, Malaysia (NV) – Một tay vô địch đánh cờ 12 tuổi ở Malaysia bị buộc phải rút khỏi cuộc thi cấp thiếu niên sau khi ban tổ chức nói váy dài đụng gối của em là quá “gợi cảm.”

Theo báo Washington Post, giám đốc cuộc thi National Scholastic Chess Championship, tổ chức từ ngày 14 đến 16 Tháng Tư, đích thân cấm bé gái dự thi sau khi khám phá chiếc váy “gợi cảm.”

Ông bầu Kaushal Khandhar viết trên trên Facebook rằng sự kiện này khiến học trò của ông “hết sức bối rối và buồn phiền.”

Tổ chức đấu cờ quốc tế thường có qui định về trang phục của thí sinh để giữ sao cho họ có được một “bề ngoài đàng hoàng.”

Tại một vài quốc gia có đông dân theo Hồi Giáo, như Iran, ban tổ chức bắt nữ thí sinh phải tuân theo tập quán địa phương, gồm việc mang khăn trùm đầu.

Tuy nhiên, ở Malaysia, phụ nữ không phải chịu những hạn chế khắt khe như vậy, và váy hay quần dài đến đầu gối cũng rất phổ biến ở các nơi công cộng.

Bé gái thi xong vòng đầu mà không hề gặp cản trở nào, nhưng bị đuổi ra vào giữa vòng hai mặc dù cũng mặc cùng chiếc váy.

Họ cho em một chọn lựa là đi mua chiếc quần dài để mặc khi trở lại vào hôm sau, tuy nhiên, đề nghị đưa ra sau 10 giờ đêm, mọi cửa hàng đều đóng cửa, trong khi cuộc thi diễn ra vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm sau. Vì không mua được quần, em không còn chọn lựa nào khác hơn là rút tên khỏi cuộc thi.

Ông bầu Khandhar nói: “Chúng tôi hết sức ghê tởm về sự đối xử của ban tổ chức đối với bé gái 12 tuổi và mẹ của em. Kết quả của sự kiện này làm hao tốn nhiều thời giờ và tiền bạc vì phải đầu tư cho việc huấn luyện, lệ phí ghi danh, di chuyển, nơi ăn ở, cùng những chi phí khác.”

Theo ông Khandhar, bé gái và mẹ em hy vọng nhận được một lời xin lỗi công khai.

Liên Đoàn Cờ Vua Malaysia cho biết họ đang mở cuộc điều tra. (TP)

MỚI CẬP NHẬT