Friday, March 29, 2024

New Jersey: Thị trấn vi hiến vì không cho xây đền thờ Hồi Giáo

NEWARK, New Jersey (AP) – Một chánh án liên bang nói rằng một thị trấn giàu có ở New Jersey đã vi phạm luật chống kỳ thị khi bảo rằng một đền thờ Hồi Giáo đang xin giấy phép xây cất đã yêu cầu phải có bãi đậu xe lớn hơn một nhà thờ hoặc đền thời Do Thái Giáo.

Phán quyết đưa hôm Thứ Bảy cho rằng thị trấn Bernards Township đã vi phạm Đạo Luật Sử Dụng Đất Cho Mục Đích Tôn Giáo Để Thờ Phượng khi áp dụng một tiêu chuẩn khác trong việc xét đơn xin xây dựng đền thời Hồi Giáo này.

Tòa phán rằng ủy ban quy hoạch của thành phố đã sử dụng đặc quyền của mình một cách tùy tiện và bất hợp hiến khi không chịu cấp phép xây dựng đền thờ này chỉ vì bãi đậu xe bên ngoài bị coi là quá nhỏ.

Đơn xin xây dựng ngôi đền thờ của Hiệp Hội Hồi Giáo bị bác bỏ sau hơn ba năm trời bị trì hoãn và qua 39 phiên họp hội đồng thị trấn.

Hồi Tháng Ba năm rồi, Hiệp Hội Hồi Giáo đâm đơn kiện Bernards Township lên tòa án liên bang. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT