Thursday, April 18, 2024

Phụ nữ đội khăn Hijab bị người ủng hộ Trump tấn công

NEW YORK, New York (NV) – Đội Điều Tra Tội Ác Vì Thù Ghét của Sở Cảnh Sát New York đang truy tìm ba người đàn ông đã xông tới xỉ vả và cố lột chiếc khăn trùm Hijab trên đầu một phụ nữ theo đạo Hồi trên chuyến tàu điện ngầm Manhattan số 6, nguồn tin NY1 News cho hay.

Vụ này xảy ra vào lúc 10 giờ đêm hôm Thứ Năm tại ga tàu điện ngầm trên đường 23. Các nhà điều tra nói rằng có ba người đàn ông lên một toa tàu cùng với một phụ nữ 18 tuổi, rồi họ khởi sự la lớn: “Cô không phải là dân xứ này” và “Donald Trump.”

Theo lời cảnh sát, lúc tàu đến nhà ga đường 42 và đường Grand Central, cả ba xúm lại cố lột chiếc khăn trùm Hijab trên đầu cô gái nhưng không được, nên họ bèn bỏ đi.

Một cư dân New York đi trên tàu nói: “Tôi thấy chuyện này quá tầm bậy, làm tôi vừa buồn vừa tức giận. Nhưng rõ ràng là sau khi vị tổng thống mới được bầu lên, những kẻ có hành động như thế ngày càng nhiều.”

Một người khác nói: “Đây là hậu quả của cuộc bầu cử vừa rồi.”

Một hành khách thứ ba nói chen vào: “Chúng ta cần thêm nhiều cảnh sát trên tàu, tại các giao lộ, trên các đường phố, và trên tàu điện ngầm, bởi vì chúng ta cần được bảo vệ.”

Cảnh sát cho biết người phụ nữ trong cuộc không bị thương tích gì. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT