Thursday, March 28, 2024

Nigeria: Boko Haram thả 83 nữ sinh bị bắt cóc 3 năm trước

MAIDUGURI, Nigeria (AP) – Tám mươi ba nữ sinh thuộc thị trấn Chibok bị nhóm quá khích Boko Haram bắt cóc ba năm trước ở miền Bắc Nigeria vừa được trả tự do, giới chức chính phủ cho biết hôm Thứ Bảy.

Những cô gái này hiện nằm trong tay quân đội.

Gia đình các cô gái nói rằng họ đang mong đợi bản danh sách 83 người này, và “hy vọng rất nhiều.”

Trong cuộc thương thuyết giữa chính phủ và nhóm Boko Haram hồi Tháng Mười năm ngoái, chỉ có 21 nữ sinh được thả, và vẫn còn 195 người bị giam giữ.

Vào lúc đó, chính phủ Nigeria nói rằng 83 cô nữa sẽ được thả “trong những ngày tới.”

“Đây là một con số lớn,” ông Bashir Ahmad, phụ tá của Tổng Thống Muhammadu Buhari, tweet ra như vậy.

Một sĩ quan quân đội Nigeria biết thông tin vụ này nói rằng 83 cô gái dược thả gần thị trấn Banki trong tiểu bang Borno, gần Cameroon.

“Nơi ở của họ được thay đổi hôm qua, khi chiến dịch giải cứu các cô bị lộ,” sĩ quan này nói trong tình trạng ẩn danh bởi vì ông không được phép nói về chuyện này.

Hãng thông tấn AP không thể xác định số người được thả, và không có giới chức chính phủ nào trả lời về chuyện này hôm Thứ Bảy.

Có tổng cộng 276 nữ sinh thuộc thị trấn Chibok bị bắt cóc hồi Tháng Tư, 2014, trong số hàng ngàn người bị nhóm Boko Haram ở Nigeria bắt trong những năm qua. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT