Friday, March 29, 2024

PTT Mike Pence từng xài email tư nhân trong công tác

WASHINGTON, DC (NV) – Phó Tổng Thống Mike Pence bị nhiều người thắc mắc sau khi biết rằng ông từng sử dụng email cá nhân trong công tác, khi còn là thống đốc tiểu bang Indiana.

Tuy nhiên, ông Pence nói, “không thể so sánh” email cá nhân ông dùng trong công việc tiểu bang khi ông làm thống đốc Indiana với việc dùng máy chủ email cá nhân đầy tranh cãi của bà Hillary Clinton, vốn làm chấn động cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

CNN trích phát biểu của ông Pence khi được hỏi sau dịp ông cùng với Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan xuất hiện tại Janesville, Wisconsin, rằng tình trạng của ông có khiến ông cảm thông với bà Clinton, ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ không, thì ông đáp là “không thể so sánh với nhau được.”

Theo những email vừa được công bố hôm Thứ Năm, ông Pence đã sử dụng một email cá nhân khi ông thảo luận những vấn đề như tái định cư dân tị nạn Syria và những vấn đề khác trong một trương mục của AOL bị tin tặc.

Trong một cuộc trao email đổi hồi Tháng Chín, 2014, ông Pence hỏi ông John Hill, cố vấn nội an hồi bấy giờ, về “một cập nhật của cuộc điều tra ở Columbus, Indiana, sau vụ phá hoại tại những nhà thờ trong khu vực.”

Trong một email khác hồi Tháng Mười Một, 2015, ông Pence yêu cầu thuộc cấp quảng bá một bài quan điểm đăng trên báo của ông Dan Coats, thượng nghị sĩ hồi ấy, về việc tiểu bang Indiana tranh đấu không cho dân tị nạn Syria định cư tại tiểu bang nhà.

Ông Hill cũng báo động với ông Pence về một lượng định khủng bố của FBI trong một trao đổi email khác dài chừng 30 trang do văn phòng ông Eric Holcomb, thống đốc hiện tại của Indiana, cung cấp theo yêu cầu công bố tài liệu công cộng.

Các email và trương mục email của ông Pence bị tin tặc được báo Indianapolis Star tường thuật vào đêm Thứ Năm.

Không rõ việc Phó Tổng Thống Pence sử dụng trương mục email AOL của ông cho công việc của tiểu bang thường xuyên đến mức nào, trong khi tiểu bang có cung cấp cho ông email để làm việc.

Trong suốt nhiều tháng tranh cử, ông Pence từng tố cáo bà Clinton là thiếu lương thiện và đe dọa đến an ninh quốc gia của Hoa Kỳ vì bà đã sử dụng máy chủ email cá nhân, không phải của chính phủ, trong thời gian bà đang giữ chức vụ ngoại trưởng.

Vài ngày trước cuộc tổng tuyển cử vào ngày 2 Tháng Mười Một, tại cuộc vận động ở Colorado, ông Pence nói: “FBI vừa mở lại cuộc điều tra về máy chủ email cá nhân của bà Clinton. Ðó là vấn đề hết sức nghiêm trọng.”

Ông còn thêm rằng vì “ở nước Mỹ, không ai có quyền đứng trên luật pháp.” (TP)

Bồi thường $1 triệu vụ công dân Mexico thiệt mạng khi bị biên phòng Mỹ bắt giữ

MỚI CẬP NHẬT