Thursday, March 28, 2024

Sập nhà ở Quy Nhơn: 1 người chết, 3 bị thương

BÌNH ÐỊNH (NV) – Một ngôi nhà 3 tầng bên cạnh căn nhà đang xây phần móng bất ngờ sập đổ, khiến một cụ ông thiệt mạng và 3 người bị thương trong đống đổ nát.

Truyền thông Việt Nam loan tin, khoảng 8 giờ 45 phút sáng ngày 20 Tháng Tư, căn nhà 3 tầng của ông Phan Văn Hưng, ở phường Trần Hưng Ðạo, thành phố Quy Nhơn bất ngờ đổ sập hoàn toàn, khiến nhiều người trong nhà này và các công nhân đang thi công phần móng nhà bên cạnh chôn vùi trong đống đổ nát.

Nói với báo Người Lao Ðộng, ông Nguyễn Tiến Dũng, phó chủ tịch thành phố Quy Nhơn cho biết, vụ sập nhà đã làm ông Phan Văn Thủ (83 tuổi), bị văng ra ngoài và chết ngay sau đó.

“Bước đầu xác định, tại hiện trường ngoài ông Thủ còn có 8 công nhân làm việc. Rất may lúc đó, họ đi ăn sáng nên chỉ có hai người và một nhân viên bán hàng ở nhà kề bên bị thương nhẹ,” ông Dũng nói.

Lực lượng cứu hộ đang đào bới đống đổ nát tại hiện trường để tìm các nạn nhân mắc kẹt. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)
Lực lượng cứu hộ đang đào bới đống đổ nát tại hiện trường để tìm các nạn nhân mắc kẹt. (Hình: Báo Người Lao Ðộng)

Trong khi đó, ông Phan Văn Hưng, con ông Thủ, chủ ngôi nhà bị sập cho biết, gia đình có 5 người. Khi ông đang đi ăn sáng, hai con đi học thì xảy ra tai nạn. Vợ ông đang ở tầng trệt nên chạy thoát kịp, còn cha ông ở trên lầu bị rơi xuống đất khi nhà đổ nên đã chết.

Nói với phóng viên báo Người Lao Ðộng về vụ việc, ông Huỳnh Dư Phi Long, phó trưởng công an thành phố Quy Nhơn cho hay, nguyên nhân vụ sập nhà 296 là quá trình đào móng xây dựng nhà 298 Trần Hưng Ðạo chưa bảo đảm các quy định. Vụ tai nạn còn làm hư hỏng một phần tường nhà 294 Trần Hưng Ðạo, làm gãy bảy trụ điện chiếu sáng, cáp quang, viễn thông và nhiều tài sản khác.

“Công trình xây dựng có giấy phép. Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ sập nhà, lực lượng chức năng chưa liên lạc được với chủ nhà và đơn vị thi công. Ủy ban tỉnh đã yêu cầu công an thành phố nếu đủ yếu tố thì khởi tố vụ án sập nhà, chết người này,” ông Long nói. (Tr.N)

Cả làng bún ở Khánh Hòa ô nhiễm nặng

MỚI CẬP NHẬT