Friday, April 19, 2024

Tàu Nga chìm ở biển Hắc Hải, tất cả thủy thủ thoát hiểm

ISTANBUL, Thổ Nhĩ Kỳ (NV) – Một tàu tình báo của Hải Quân Nga bị chìm hôm Thứ Năm ở biển Hắc Hải, ngoài khơi duyên hải Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi đụng phải một tàu chở gia súc. Tất cả 78 thủy thủ trên chiếc tàu chiến được cứu thoát.

Hãng thông tấn Reuters trích dẫn lời Bộ Giao Thông Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, sức khỏe các thủy thủ Nga được cứu thuộc chiếc tàu Liman đều tốt.

Tàu bị chìm do đụng phải chiếc tàu vận tải Youzarsif H, mang cờ Togo.

Sự việc xảy ra trong thời tiết sương mù với tầm nhìn rất hạn chế, cách bờ biển làng Kilyos 18 dặm, nơi không xa thành phố Istanbul về hướng Bắc.

Tàu chiến Nga thường xuyên đi qua eo biển hẹp Bosphorus Strait, vốn cắt xuyên qua thành phố Istanbul, khi di chuyển từ Hắc Hải đến vùng duyên hải của Syria trên biển Địa Trung Hải.

Một phát ngôn viên công ty gia súc Hammami Livestock, chủ chiếc tàu vận tải Youzarsif H, cho hay không có tổn thất nhân mạng nào trên tàu.

Phát ngôn viên thêm rằng “vụ đụng tàu chỉ được xem là khá nhẹ đối với chúng tôi” nhưng chưa rõ nguyên nhân đưa đến sự va chạm.

Chiếc Youzarsif H, được đóng năm 1977, có trọng tải 2,418 tấn, đang trên đường từ Romania đến cảng Aqaba của Jordan nằm trên biển Hồng Hải.

Eo biển Bosphorus dài 17 dặm nối liền Hắc Hải với Địa Trung Hải là một trong những thủy lộ quan trọng nhất trên thế giới để chuyển vận dầu và ngũ cốc.

Khi vụ va chạm xảy ra vào lúc 11 giờ 45 sáng, eo biển Bosphorus đã có lệnh cấm tàu thuyền lưu thông vì tầm nhìn kém. (TP)

Mỹ sắp tuần tra Biển Đông, cần Trung Quốc giúp đối phó Bắc Hàn

MỚI CẬP NHẬT