Friday, March 29, 2024

Thoa kem dưỡng mắt đúng cách

NEW YORK CITY, New York (NV) – Thoa kem dưỡng mắt mỗi ngày là thói quen chăm sóc da không thể thiếu của chị em phụ nữ. Ngày nay, trên thị trường có rất nhiều loại kem dưỡng mắt, từ dạng kem, dạng gel cho đến dạng dầu, tất cả đều có chung mục đích là dưỡng vùng da dưới mắt không bị thâm, mệt mỏi và bị lão hóa. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách thoa hiệu quả, mà đôi khi nếu không chú ý, nó có thể ảnh hưởng đến mắt vì đây là nơi cực kỳ nhạy cảm. Trang mạng Byrdie có buổi phỏng vấn với bác sĩ Jessica Weiser ở viện New York Dermetology Group và American Society of Laser Medicine and Surgery, để giúp chúng ta tìm hiểu cách dưỡng mắt đúng cách.

Theo bác sĩ Weiser, kem dưỡng mắt nên thoa bằng cách nhẹ nhàng chấm nhẹ kem vào vùng da dưới mắt, bắt đầu từ hốc mắt và dần dần ra đến đuôi mắt. “Ngoài ra, điều cấm kỵ nhất là bạn không được bôi kem lên vùng mí mắt vì nếu cứ dùng tay tác động vào này từ ngày này sang ngày khác, nó sẽ gây ra các hiệu ứng vĩnh viễn không mong muốn về thị giác,” bác sĩ Weiser khuyên.

Nhà sáng lập trung tâm spa Beaute Oblige ở New York là bà Camille Obadia cũng đồng quan điểm với bác sĩ Jessica Weiser. “Bạn phải chắc chắn rằng bạn cực kỳ nhẹ nhàng dùng ngón tay áp út để bôi lên vùng mắt dưới, và tuyệt đối không bôi lên mí mắt trên,” bà Obadia nói.

Ngoài ra, theo bà Obadia, thời điểm thoa kem dưỡng mắt cũng cực kỳ quan trọng. “Bạn nên thoa kem vào buổi sáng sớm sau khi rửa mặt xong và trước khi trang điểm. Đây là cách giúp bạn che đi vẻ mệt mỏi và mắt bị bụp nếu như đêm qua thiếu ngủ hay căng thẳng vì áp lực công việc,” bà Obadia cho biết.

Đối với kem dưỡng mắt ban đêm, bạn nên thoa sau khi tẩy trang kỹ, rửa mặt, bôi nước hoa hồng và kem dưỡng ẩm. Bạn nên chọn loại kem có tính dưỡng ẩm cao, có chứa nhiều vitamin A, C và E để vùng thâm bớt đi và cung cấp đủ chất cho vùng da dưới mắt, tránh bị lão hóa và xuất hiện nếp nhăn nhanh. (K.D)

Mời độc giả xem chương trình nấu ăn “Cách làm món tôm rang muối”

MỚI CẬP NHẬT