Thursday, April 25, 2024

Thủ tướng Anh trở bệnh nặng, được đưa vào chăm sóc đặc biệt

LONDON, Anh (NV) – Ông Boris Johnson, thủ tướng Anh, được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt vì tình hình sức khỏe chuyển biến xấu đi.

Chiều Thứ Hai, 6 Tháng Tư, thông báo từ văn phòng thủ tướng Anh cho biết các bác sĩ có thể phải cho ông Johnson dùng máy trợ thở, nên phải vào phòng chăm sóc đặc biệt để chuẩn bị, theo nhật báo The Guardian.

Ông Boris Johnson nhập viện từ chiều Chủ Nhật, 5 Tháng Tư, khi các triệu chứng không có dấu hiệu thuyên giảm.

Thông báo cũng cho biết, Thủ Tướng Johnson đã gọi Ngoại Trưởng Dominic Raab chuẩn bị nắm quyền tạm thời khi cần thiết.

Trong lúc này, cô Carrie Symonds, bạn gái của ông Johnson, hiện đang mang thai, cũng mắc bệnh COVID-19.

Tuy nhiên, cô cho biết tình trạng sức khỏa của mình khá hơn vào cuối tuần qua.

Hôm Thứ Sáu, 27 Tháng Ba, vị thủ tướng của phong trào Brexit cho biết ông lấy thử nghiệm COVID-19 theo lời đề nghị của bác sĩ sau khi có các “triệu chứng nhẹ”, gồm cả bị sốt và ho thường xuyên.

“Tôi đã được thử nghiệm và kết quả là dương tính, do vậy tôi đang làm việc ở nhà, tôi tự cách ly, và đây là hành động phải làm,” Thủ Tướng Boris Johnson cho hay trong đoạn video đăng tải trên Twitter. (MPL)

MỚI CẬP NHẬT