Wednesday, April 17, 2024

Nhật báo động sư giả đi xin tiền

TOKYO, Nhật (NV) – Nhiều tấm bích chương treo ở khu trung tâm Tokyo, Nhật, cảnh báo các du khách nước ngoài hãy coi chừng những người ăn mặc quần áo giả làm các tăng sĩ đi xin tiền ở nơi công cộng, sau khi một du khách Trung Quốc bị bắt vì giả làm sư “khất thực” bán bùa chú cho người ngoại quốc khiến dân chúng thủ đô Nhật phải báo động, theo tin nhật báo Asahi Shimbun hôm 20 Tháng Tư.

Ông Chen Xianlou bị bắt khi đang mặc quần áo một nhà sư, sau khi bị thấy xin tiền du khách tại công viên Ueno trong khu Akihabara hồi giữa Tháng Hai và đầu Tháng Ba.

Ông Chen, được mô tả là một nông dân 54 tuổi, không có địa chỉ cư trú thường trực, bị tố cáo nài nỉ du khách ngoại quốc với một tấm bảng viết bằng tiếng Anh là: “Làm ơn giúp xây chùa Phật Giáo.”

Theo bài báo, ông Chen nói với cảnh sát ông bán bùa chú và vòng đeo tay, kiếm khoảng 20,000 yen (khoảng $180) một ngày. Có khoảng 10 du khách bị “dính” mỗi ngày.

Hiện tượng giả mạo này đã lan rộng khiến người dân Tokyo phải tự động lên tiếng cảnh báo du khách vì họ dễ trở thành nạn nhân hơn người bản xứ.

Cảnh sát Nhật báo cho công chúng biết đừng để cho những “sư giả” như vậy đánh lừa, vì hành động này xẩy ra nhiều lần, nghi rằng có một tổ chức đứng đằng sau. Người dân Nhật đã vẽ bích chương viết bằng tiếng Anh cốt để cảnh báo cho người nước ngoài đến thăm Nhật, vì họ không biết phong tục Nhật nên dễ bị lừa bịp hơn.

Các tăng sĩ ở Nhật phần lớn thuộc tông Tịnh Độ hoặc các phái Lâm Tế, Tào Động trong Thiền Tông, thường không theo phép tu khất thực; khác với các tăng sĩ thuộc Nam Tông như Thái Lan, Miến Điện, và các nước Đông Nam Á khác.

Ở Việt Nam tín đồ Phật Giáo thuộc cả Nam Tông và Bắc Tông nên hình ảnh khất thực rất phổ thông; nhưng đối với Phật tử Nhật thì người ta dễ nhận ra đây là hành động giả mạo. (N.N.D.)

MỚI CẬP NHẬT