Thursday, March 28, 2024

Sau Bia Sài Gòn, người Thái muốn mua máy lọc dầu Long Sơn?

BÀ RỊA – VŨNG TÀU, Việt Nam (NV) – Hôm 21 Tháng Giêng, báo điện tử VietNamNet cho hay, Tập Đoàn SCG của Thái Lan đang muốn mua trọn toàn bộ phần vốn góp của Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN) tại dự án hóa dầu Long Sơn.

Từ số vốn ban đầu $3.7 tỷ, đến nay vốn đầu tư của dự án đã tăng lên $5.4 tỷ. Hiện SCG và PVN là hai cổ đông lớn nhất tại dự án, trong đó PVN chiếm 29%, còn SCG chiếm 71%.

Theo dự tính, dự án hóa dầu Long Sơn khởi công trong năm nay, xây dựng trong bốn năm rưỡi và bắt đầu hoạt động thương mại vào khoảng nửa đầu năm 2022. Báo Việt Nam nói ước tính dự án hóa dầu Long Sơn có sản lượng lên tới 1.6 triệu tấn/năm.

VietNamNet tường thuật: “Ngày 20 Tháng Mười Hai, 2017, SCG đã có thư gửi Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị xem xét cho phép tập đoàn này mua lại toàn bộ phần vốn góp của PVN trong dự án này kèm theo một số điều kiện để có thể triển khai thuận lợi. Tại hội nghị tổng kết năm 2017 của PVN mới đây, Phó Thủ Tướng Trịnh Đình Dũng đã nhắc đến việc PVN rút vốn khỏi dự án này.”

Theo báo Zing, SCG đầu tư vào Việt Nam từ năm 1992 với nhiều lĩnh vực như xi măng, vật liệu xây dựng, hóa dầu và bao bì. Hiện tập đoàn này có 23 công ty con đang hoạt động tại Việt Nam với khoảng 8,300 nhân viên.

Một trong những thương vụ đình đám tại Việt Nam của SCG là mua lại Nhà Máy Xi Măng Bửu Long tại Đồng Nai và mua 85% cổ phần của Công Ty Cổ Phần Prime Group (Việt Nam), với giá gần 5,000 tỷ đồng ($219.5 triệu) vào cuối năm 2012.

Bình luận về việc tập đoàn Thái Lan tính thâu tóm dự án hóa dầu Long Sơn, Luật Sư Nguyễn Hà Luân bình luận trên trang Facebook cá nhân: “Những “quả đấm thép” từng được xướng danh choang choác trong các báo cáo thành tích, là bệ đỡ cho những cú thăng tiến vang lừng chốn quan trường. Nếu chúng không dính đến thua lỗ ngàn tỷ thì cũng tàn tạ xác xơ thế này đây. Như quả đấm này (hóa dầu Long Sơn), hóa ra chúng ta chỉ có một, hai cái ngón trong đó. Và đến lúc, chả còn nổi cái ngón trong bàn tay thì nói gì đến việc nắm lại thành quả đấm. Các quả đấm thép, cái thì tự đấm vỡ mặt chủ nhân. Cái thì thành quả đấm dùng đánh thuê cho người khác.”

Trong một diễn biến khác, báo điện tử Dân Trí cho hay, Quỹ Đầu Tư F&N Dairy Investments Pte. Ltd thuộc sở hữu TCC Holdings của tỷ phú người Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi “kiên trì dự chi hàng trăm triệu đô la gom mua cổ phiếu VNM nhằm nâng tỷ lệ sở hữu tại Công Ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) “dù liên tục gặp thất bại do diễn biến bất lợi của thị trường.”

Dân Trí viết: “Nếu giao dịch thành công, F&N Dairy sẽ nâng lượng sở hữu cổ phiếu VNM lên hơn 253.79 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 17.5%. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 10 Tháng Giêng đến 8 Tháng Hai, 2018.”

Hồi trung tuần Tháng Mười Hai, 2017, thông qua công ty tại Việt Nam là Vietnam Beverage, ông Sirivadhanabhakdi, người cũng là chủ của ThaiBev, đã đấu giá thành công hơn 343 triệu cổ phần của Tổng Công Ty Cổ Phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn (Sabeco) với giá $4.8 tỷ. (T.K.)

Mời độc giả xem chương trình “Sức khỏe tâm lý của cha mẹ có ảnh hưởng gì trong việc nuôi dạy con?(Phần 2)(1/2)

MỚI CẬP NHẬT