Thursday, March 28, 2024

‘Ðón Mừng Dân Tị Nạn’ xuất hiện trên Tượng Nữ Thần Tự Do

NEW YORK, New York (NV) – Những người thách thức lệnh cấm dân di cư vào Mỹ của Tổng Thống Donal Trump đã thành công gắn một biểu ngữ mang hàng chữ “Ðón Mừng Dân Tị Nạn” (Refugees Welcome) vào bệ của Tượng Nữ Thần Tự Do tại hải cảng New York, tờ New York Daily News loan tin.

Ông Jerry Willis, phát ngôn viên Sở Công Viên Quốc Gia, cho biết tấm biểu ngữ dài 7 mét, rộng 1 mét, được gắn trên chiếc bao lơn quan sát ở phía trên chiếc bệ của bức tượng.

Nhà chức trách tin rằng tấm biểu ngữ này được gắn lên trước lúc 1 giờ chiều Thứ Ba, và một giờ sau đó thì bị gỡ xuống. Nhưng như thế cũng đủ thời gian để cho hàng chục khách du lịch ngó thấy cảnh Nữ Thần Tự Do đang gởi lời chào mừng dân tị nạn khắp nơi đến Mỹ.

Bà Victoria Londero, một du khách viếng thăm New York, cho rằng đây là công trình của một nhóm người rất gan dạ, và hành động này thật là đầy ý nghĩa.

Nhóm Alt-Lady Liberty, có lập trường ủng hộ di dân, đã lên Twitter nhận mình thực hiện thành tích táo bạo này. (V.P.)

Lo ngại heo rừng tràn lan, Texas mở chiến dịch đánh thuốc độc

MỚI CẬP NHẬT