Thursday, March 28, 2024

United điều trần trước Quốc Hội, nhận lỗi vụ Bác Sĩ David Đào

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Giám Đốc Oscar Munoz của hãng hàng không United Airlines hôm Thứ Ba cung khai trước Ủy Ban Giao Thông Hạ Viện về vụ Bác Sĩ David Đào bị đuổi một cách thô bạo khỏi chuyến bay ở Chicago hôm 9 Tháng Tư.

Theo CNN, ông Munoz thừa nhận “ba tuần trước đây chúng tôi đã phạm một sai lầm ghê gớm” và hứa sẽ thay đổi để được tốt hơn.

Ông Munoz cho biết, sau cuộc điều tra hãng ông khám phá được bốn sai lầm căn bản, rằng không nên mời cảnh sát vào máy bay để trục xuất hành khách không hề gây đe dọa đến sự an toàn, rằng không nên tạo tình trạng thiếu chỗ ngồi bằng cách cho nhân viên của họ cần lấy chuyến bay, được lấy chỗ của hành khách vào phút chót.

Ông cũng thêm rằng United Airlines sai lầm vì đã không đưa đề nghị đền bù đủ nhiều để hành khách vui lòng tự nguyện nhường chỗ.

Ông Munoz là một trong những giới chức cao cấp của các hãng hàng không đến điều trần tại Quốc Hội.

Những người khác gồm ông Scott Kirby, chủ tịch của United Airlines, các giám đốc của American Airlines, Southwest Airlines, và Alaska Airlines.

Các dân cử cao cấp Cộng Hòa lẫn Dân Chủ của ủy ban đều mạnh mẽ chỉ trích về tình trạng của các hành khách. Họ đòi lãnh đạo của các hãng hàng không phải có sự thay đổi, nếu không, Quốc Hội sẽ có thái độ.

Dân Biểu Bill Shuster (Cộng Hòa-Pennsylvania), chủ tịch ủy ban, nói: “Quốc Hội sẽ không ngần ngại hành động một khi hành khách của quí vị, tức cử tri của chúng tôi, không được đối xử một cách xứng đáng.”

Ông William McGee, phát biểu thay cho Liên Đoàn Hành Khách, đề nghị rằng không có hành khách nào phải bị đuổi khỏi máy bay ngoài sự đồng ý của họ.

Southwest Airlines hồi tuần trước loan báo họ sẽ không bán vé dư chỗ nữa, điều mà Dân Biểu Peter DeFazio (Dân Chủ-Oregon), phó chủ tịch ủy ban, kêu gọi các hãng hàng không khác cũng nên noi gương.

Hồi tuần trước, United Airlines và Bác Sĩ David Đào đạt được một vụ dàn xếp, theo đó, vị bác sĩ gốc Việt này được bồi thường một khoản tiền không được tiết lộ, đổi lại, ông sẽ không kiện bất cứ ai trong vụ này. (TP)

MỚI CẬP NHẬT