Friday, March 29, 2024

Xe hơi và World Cup 2018

Tư Mỏ Lết

Trong vòng một tháng, người Việt mình dù ở quê nhà hay ở Mỹ lại có dịp uống cà phê, bàn chuyện đá banh, khi mà World Cup 2018 đang diễn ra tưng bừng ở Nga.

Dân mình vẫn ghiền xem đá banh. Đặc biệt là ở khu vực Little Saigon Orange County, khi mà tòa soạn báo Người Việt có tổ chức chiếu trực tiếp truyền hình màn ảnh lớn để bà con tập họp lại coi chung. Đông mà vui không kém gì ở Việt Nam.

Năm nay World Cup tổ chức ở Nga. Nhưng mà kiếm chuyện nói về xe hơi của Nga thì quả thực là… hơi khó! Người ở Việt Nam ngày nay, cho dù đã từng sống dưới thời bao cấp mà cái gì của Liên Xô cũng là “nhất thế giới,” nhưng cũng khó mà nhớ nổi một cái tên xe Nga. Hình như xe tải thì có chiếc Kamaz, còn xe hơi thì có chiếc… La Đà (Lada). Khi Việt Nam sang thời mở cửa, thì chẳng ai còn màng đến chúng nữa! Chất lượng thật của thiên đường “xã hội chủ nghĩa” là vậy đó!

Do vậy, cũng không ngạc nhiên khi những hãng xe làm nhà bảo trợ chính thức cho World Cup 2018 lại là những hãng xe Đại Hàn: Hyundai và Kia. Có nghĩa là xe Đại Hàn sẽ… chạy đầy đường phố Nga ở những nơi diễn ra World Cup.

Huyndai đã trở thành nhà bảo trợ cho FIFA World Cup từ năm 1999. Năm nay, 530 chiếc xe thuộc nhiều chủng loại của Hyundai sẽ được sử dụng để chuyên chở cầu thủ, thành viên ban tổ chức trận đấu, và các nhân vật quan trọng đến dự (VIP).

Các model xe Hyundai sử dụng ở World Cup 2018 bao gồm Santa Fe, Tucson, H1 Starex minibus. Nổi bật nhất vẫn là những chiếc xe bus chở đội tuyển quốc gia, với màu cờ và khẩu hiệu của từng đội bóng.

Ông Minsoo Kim – phó chủ tịch phụ trách tiếp thị của Huyndai Motor phát biểu: “chuyên chở là một yếu tố hậu cần rất quan trọng của một sự kiện lớn như thế này. Là một nhà bảo trợ chính thức cho FIFA World Cup, chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ ban tổ chức trong việc vận chuyển nhịp nhàng, cũng như chúng tôi đã cam kết chăm sóc khách hàng trên toàn thế giới…”

Song song với Hyundai, hãng Kia Motors cũng là một nhà bảo trợ xe hơi chính thức, cung cấp 424 chiếc xe để hỗ trợ việc điều hành World Cup 2018. Lễ bàn giao đã diễn ra vào ngày 31 Tháng Năm vừa qua. Đội xe Kia tại World Cup kỳ này bao gồm các model sedan cao cấp K900, SUV Sorento, và compact SUV Sportage, cũng dùng để chuyên chở cầu thủ, trọng tài, thành viên ban tổ chức, và khách VIP.

Nói đến World Cup cũng nên nhắc đến đội banh Nam Hàn. Năm nay, các cầu thủ xứ “nhân sâm” lại tiếp tục có mặt ở Nga. Đây đã là lần thứ 10 họ có mặt tại ngày hội túc cầu thế giới. Nhớ lại kỳ World Cup 2002 đồng tổ chức tại Nam Hàn và Nhật, đội chủ nhà Nam Hàn đã làm nên kỳ tích khi vào đến tận trận bán kết, và chỉ chịu thua đội Đức 0-1, để cuối cùng giành thứ hạng tư. Cũng qua sự kiện thể thao này, Nam Hàn đã tận dụng cơ hội để giới thiệu các sản phẩm Made In Korea của mình đi khắp thế giới, trong đó có cả xe hơi. Và kết quả là cho đến ngày nay, các thương hiệu xe hơi Đại Hàn đang cạnh tranh theo sát nút các thương hiệu xe Nhật tại thị trường Mỹ. Sẽ không ngạc nhiên nếu có một ngày nào đó các tên tuổi Cao Ly “bóp còi qua mặt” các hãng xe Nhật, như các hãng điện gia dụng Nam Hàn đã từng làm.

Một chuyện cũng liên quan đến “xe hơi và World Cup 2018” nữa, lại có dính dáng đến đội tuyển Anh. Theo trang báo mạng Express, những dân lái xe Anh mà cũng là cổ động viên túc cầu thì có khả năng trúng thưởng những chiếc xe hơi mới tinh, mỗi khi đội Anh ghi bàn ở Nga.

Đội Anh thuộc bảng G, sẽ đá trận đầu tiên với Tunisia vào Thứ Hai, 18 Tháng Sáu. Dĩ nhiên năm nào cổ động viên Anh cũng mong đội nhà ghi bàn thắng. Nhưng năm nay có thể họ mong nhiều hơn! Bởi vì những cổ động viên Anh may mắn sẽ có cơ hội trúng thưởng một trong những chiếc xe Jeep Renegade, Abarth 595, Fiat 500 và Alfa Mito. Đây là ý tưởng độc đáo của Auto Trader, một trang web chuyên mua bán xe hơi của Mỹ.

Để tham gia vào cuộc chơi rút thăm trúng thưởng này, cổ động viên Anh chỉ việc đưa lên Facebook, Twitter, Instagram mẫu tin #Auto Trader Goals càng nhanh càng tốt mỗi khi đội Anh ghi bàn tại World Cup.

Cựu tuyển thủ ngôi sao của đội tuyển Anh John Barnes, hiện nay là đại sứ của #Auto TraderGoals, đã phát biểu rằng cảm giác tuyệt diệu khi ghi bàn tại một World Cup là khó tả, nhưng cảm giác trúng một chiếc xe hơi khi đội tuyển của mình ghi bàn cũng tuyệt vời không kém. Ông này tin chắc rằng năm nay đội Anh sẽ ghi nhiều được rất nhiều bàn thắng, và điều này sẽ làm cho cuộc chơi rút thăm trúng thưởng xe hơi của Auto Trader thêm phần hào hứng.

Và sau cùng, những siêu sao túc cầu đi xe gì? Hiện nay, hai “siêu cầu thủ” được chú ý nhất ở World Cup 2018 là Lionel Messi của đội tuyển Agentina, và Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha.

Messi được cho là có một bộ sưu tập vào khoảng tám chiếc xe hơi vào thời điểm này, dư sức để hát câu “mỗi ngày tôi chọn một loại xe” trong một tuần. Trong bộ sưu tập này có hai chiếc Maserati, mỗi chiếc trị giá không dưới $100,000; và một chiếc Ferrari trị giá vài trăm ngàn đô la. Điều đáng ngạc nhiên là trong bộ sưu tập của Messi có cả chiếc Toyota Prius hiền lành, giá cả phải chăng. Chắc Messi mua chiếc Prius là vì… ý thức bảo vệ môi trường, chứ không phải vì muốn… tiết kiệm tiền xăng!

Bộ sưu tập xe của Cristiano Ronaldo thì “dữ dằn” hơn nhiều. Cầu thủ có mái tóc bóng mượt này có những chiếc xe cũng “bóng mượt” không kém. Bởi vì xe hơi là một trong những niềm đam mê của cầu thủ Bồ Đào Nha, hiện đang đầu quân cho câu lạc bộ Tây Ban Nha Real Madrid này.

Theo trang mạng Shughal, cho đến Tháng Giêng, 2017, bộ sưu tập xe của Ronaldo có 19 chiếc. Trong đó, chiếc xe đắt tiền nhất là Bugatti Veyron, Ronaldo mua với giá $1.7 triệu! Kế đến là 2 chiếc Ferrari, một chiếc Lamborghini, mỗi chiếc trị giá hơn $300,000. Còn lại là những model xe mà đa số người thường chỉ dám mơ cả đời có một chiếc: BMW M6, Bentley Continental GTC, Mercedes-Benz C-Class Sports Coupe, Porsche Cayenne, Audi các loại…

Không biết có phải vì khoái xe đua, mà trên sân cỏ, Ronaldo chạy… “nhanh như xe đua” hay không? (Tư Mỏ Lết)

Video: World Cup 2018 Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT