Thursday, March 28, 2024

Những chuyến bay mất tích bí ẩn

Christina



Chiếc máy bay MH 370 của hãng Hàng không Malaysia Airlines, sau hơn 10 ngày, vẫn mất tích một cách bí ẩn. Tuy vậy, đây không phải lần đầu tiên trên thế giới. Trước đó, đã có nhiều phi cơ biến mất với những bí ẩn chưa có lời giải đáp.



Mất tích sau chuyến du lịch



Ngày 4 tháng Một năm 2013, phi cơ chở cặp vợ chồng nổi tiếng, ông Vittorio Missoni – CEO của thương hiệu thời trang Missoni và vợ Maurizia Castiglioni mất tích mất tích bí ẩn. Chuyến nay khởi hành từ quần đảo Los Roques để tới sân bay quốc tế Simon Bolivar của thủ đô Caracas, Venezuela.






Vittorio Missoni và vợ. Nguồn hình: dailymail.co.uk



Có hơn 385 người tham gia cuộc tìm kiếm. Sau đó, hãng thời trang Missoni chính thức thông báo: “Chiếc máy bay nhỏ chở họ trở lại sân bay sau chuyến du lịch đã mất tích. Đó là tất cả những thông tin chúng tôi có được đến thời điểm này”.








Phi cơ chở cặp vợ chồng ông Vittorio Missoni. Nguồn: 24tanzania.com



Các cuộc điều tra cho thấy chiếc phi cơ chở ông bà Missoni bỗng nhiên bị mất độ cao và biến khỏi màn hình radar. Sáu tháng sau, chiếc phi cơ được tìm thấy. Thi thể ông Missoni và vợ được xác nhận có trong số 6 thi thể được vớt lên.



Biến mất giữa…biển



Tháng 6 năm 2009, chiếc Airbus A330 của hãng hàng không Pháp Air France, bay từ thành phố Rio de Janeiro, Brazil, đến Paris, mang theo 228 hành khách và phi hành đoàn biến mất giữa Đại Tây Dương. Báo cáo cuối cùng cho thấy máy bay đã rơi xuống biển khi thiết bị lái tự động không hoạt động, dù phi hành đoàn đã cố gắng sửa chữa. 








Mảnh vỡ máy bay của hãng Air France được tìm thấy trên biển năm 2009. Hình: airfacts journal



Nhiều tháng sau vụ tai nạn, 50 thi thể mới được trục vớt từ vùng biển Đại Tây Dương. Đến tháng Năm 2011, giới chức mới tìm ra hộp đen của chiếc máy bay cùng thi thể của 104 người khác. Thi thể của 74 người còn lại, cho đến nay vẫn chưa được tìm thấy.



Mạo hiểm và…biến mất



Chiếc phi cơ Super Decathlon của nhà mạo hiểm người Mỹ, Steve Fossett cất cánh từ một bãi đáp tư nhân tại Nevada ngày 3 tháng Chín, năm 2007. Sau đó, không ai còn nhìn thấy ông nữa.








Super Decathlon, tương tự chiếc phi cơ của Steve Fossett. Nguồn hình: en.wikipedia.com



Một cuộc tìm kiếm diễn ra với sự tham gia của nhiều công ty, các tình nguyện viên, và cả Google Earth. Hơn 1 năm sau, cuộc tìm kiếm mới chấm dứt khi người ta tìm thấy thi thể của Fossett, và nguyên do khiến ông thiệt mạng là vì ông một mình lái máy bay đi vòng quanh thế giới mà không chịu nạp thêm năng lượng. Cũng có người đưa ra giả thiết là máy bay của ông bị quật ngã bởi ‘gió lớn’






Steve Fossett. Nguồn: telegraph.co.uk



Mã số bí ẩn “STENDEC”

 

Chiếc máy bay BSAA Star Dust, phiên bản dân sự của oanh tạc cơ Lancaster, biến mất khi bay từ Buenos Aires, Argentina đến Santiago, Chile, năm 1947. 






Máy bay Star Dust của hãng hàng không British South American Airways (BSAA). Hình: Wikipedia



Máy bay thuộc hãng hàng không British South American Airways (BSAA), do cơ trưởng Reginald Cook điều khiển, rời Buenos Aires lúc 13h46 ngày 2 tháng Tám, năm 1947, hướng về dãy núi Andes và đã không bao giờ đạt đến đích. Nhân viên liên lạc đã gửi về trạm kiểm soát một tin nhắn viết dưới dạng mật mã là “STENDEC”, rồi sau đó mất tích. Các cuộc tìm kiếm không đem lại kết quả gì. Họ đưa ra nhiều giả thuyết: Có kẻ phá hoại? Do người ngoài hành tinh? Do một vụ nổ có chủ đích nhằm phá huỷ các tài liệu ngoại giao? 



50 năm sau, Star Dust mới được phát hiện khi hai nhà leo núi Andes người Argentina tìm thấy các mảnh vỡ của động cơ và những mẩu quần áo. Nhưng nguyên do vì sao Star Dust lao xuống núi, vẫn còn là bí ẩn.






Một trong hai nhà leo núi tìm thấy các mảnh vỡ của Star Dust. Nguồn hình: samwagik.files.wordpress.com



Tam giác quỷ Burmuda



Chiều ngày 5 tháng Mười Hai, 1945, một nhóm gồm 5 máy bay huấn luyện Navy Avenger của Hải quân Mỹ, gọi là Chuyến bay 19, do phi công Charles Taylor giàu kinh nghiệm dẫn đầu, cất cánh từ Fort Lauderdale, Florida.






Phi hành đoàn Chuyến bay 19. Nguồn hình: history.com



Một tiếng rưỡi sau đó, các phi công báo cáo rằng họ bị mất phương hướng và không thể nhận ra vùng đất phía dưới là ở đâu. Trong tín hiệu radio phát về, Taylor nói với căn cứ không hải quân ở Fort Lauderdale rằng không hiểu tại sao cả hai la bàn của ông đều ngừng hoạt động. Trong điều kiện thời tiết xấu, họ không thể tìm được bãi đáp nào và cuối cùng đâm xuống Đại Tây Dương. Toàn bộ 14 phi công và thành viên phi hành đoàn đã tử nạn. Điều kỳ lạ hơn là một trong những chiếc máy bay được cử đi tìm nhóm phi cơ mất tích cũng biến mất không dấu vết. 






Các máy bay của hải quân Mỹ, giống với những máy bay bị mất tích năm 1945. Hình: bermuda attractions



Những máy bay biến mất không để lại dấu vết gì ở khu vực tam giác rộng lớn trên Đại Tây Dương (Bermuda, Florida, và Pueto Rico), khiến khu vực này được gọi là ‘Tam giác quỷ’



Bay vòng quanh thế giới rồi…biến mất



Ngày 2 tháng Bảy năm 1937, nữ phi công người Mỹ Amelia Earhart biến mất cùng chiếc máy bay Lockheed Electra khi đang cùng hoa tiêu là Fred Noonan thực hiện hành trình vòng quanh thế giới. Earhart, người phụ nữ đầu tiên bay một mình qua Đại Tây Dương, mất tích gần đảo Howland ở Trung Thái Bình Dương. 






Nữ phi công người Mỹ Amelia Earhart. Hình: the broad side



Giả thiết đưa ra là máy bay của Earhart bị hết nhiên liệu và rơi xuống biển. Nhưng cũng có người nghi ngờ cô là gián điệp cho cố tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt, và đã bị Nhật Bản bắt giữ. Máy bay của Earhart đâm xuống một hòn đảo của Nhật khiến Earhart thiệt mạng? hay bà còn sống xót, và chuyển đến New Jersey sinh sống rồi đổi tên? Chưa có câu trả lời. 



(Tổng hợp từ nhiều nguồn)




MỚI CẬP NHẬT