Friday, March 29, 2024

60% công nhân kỹ thuật ở Silicon Valley không đủ sức mua nhà

(BusinessInsider.com) – Tại Silicon Valley hiện nay, việc mua một căn nhà vượt quá tầm tay ngay cả đối với những công nhân kỹ thuật đang làm việc trong vùng.

Blind, một ứng dụng cho phép các công nhân (hầu hết là công nhân kỹ thuật) chuyện trò với nhau về nơi làm việc của họ mà không cần cho biết danh tánh, đã thăm dò các công nhân làm việc tại 13 công ty kỹ thuật tại Vùng Vịnh về khả năng mua nhà của họ. Khoảng 59% nói họ không đủ sức để mua.

Ít nhất 100 nhân viên tại mỗi công ty trong số 13 công ty đó – gồm Apple, Facebook, Google, Salesforce, Cisco, eBay, Intuit, Airbnb, Uber, Pinterest, Linkedln, Intel, và Oracle, đã tham gia cuộc khảo sát với tổng cộng 2,326 câu trả lời, theo cuộc thăm dò của Blind.

Kỹ thuật hiện vẫn là động cơ kinh tế lớn nhất của Vùng Vịnh, nhưng vùng này ngày càng trở nên không kham nổi và khó sống đối với các kỹ sư nhu liệu và các quản trị viên sản phẩm, những người đã giúp trám đầy kho bạc trong vùng.

Nhà được bán với giá ở giữa tại San Francisco là $1.6 triệu, và không phải là bất thường khi những người mua trả trên giá liệt kê hàng trăm ngàn đô la và hoàn toàn bằng tiền mặt. Do đó, chỉ vào khoảng 12% các gia đình tại San Francisco có thể đủ sức mua nhà với giá ở giữa.

Một số công nhân kỹ thuật khá hơn những người khác 

Các công nhân kỹ thuật thường được trả lương nhiều hơn so với dân số nói chung, mặc dù tiền lương đó không đủ tại Vùng Vịnh đắt đỏ.

Theo cuộc khảo sát, công ty Cisco có tỷ lệ nhân viên cao nhất (72%) nói rằng họ không thể mua một căn nhà, theo sau là eBay (70%) và Intuit (65%).

Những người làm việc tại Salesforce, Google và Facebook có thể dễ thở hơn. Những công ty này được xếp thấp nhất với 52% nhân viên Salesforce, 51% nhân viên Google, và 51% nhân viên Facebook báo cáo họ không đủ sức mua nhà.

Apple, đã trở thành công ty đầu tiên trị giá $1,000 tỷ trên các thị trường công cộng vào tuần trước, được pha trộn với các công ty mới khởi sự hoạt động Airbnb, Uber, và Pinterest, với 63% nhân viên không thể mua một căn nhà.

Vùng Vịnh bên bờ một cuộc ra đi hàng loạt 

Với giấc mơ mua nhà trốn tránh họ, các công nhân kỹ thuật có thể đang xem xét việc dọn đi nơi khác.

Một báo cáo của website địa ốc Redfin tiết lộ rằng các cư dân của San Francisco bỏ đi nhiều hơn bất cứ thành phố nào khác của Hoa Kỳ trong tam cá nguyệt cuối của năm 2017.

Vụ di dân lớn còn lâu mới chấm dứt. Trong năm 2018, 49% cư dân Vùng Vịnh nói họ sẽ xem xét việc rời khỏi California vì phí tổn sinh hoạt cao, theo một cuộc thăm dò khoảng 500 cư dân của Edelman, một xí nghiệp giao tế công cộng.

Họ đang trồi lên tại những nơi như Seattle, Portland, Denver, và Sacramento, mặc dù một bài báo mới đây trên tờ San Francisco Chonicle nhấn mạnh rằng người dân ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương không hẳn hài lòng khi đón tiếp các láng giềng mới của họ khi giá nhà của họ tăng vọt. (N.N.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT