Friday, April 19, 2024

Ba phi hành gia lên Trạm Quốc Tế trễ giờ vì trục trặc


MOSCOW (AP) Trục trặc về software của phi thuyền không gian Nga  trên đường lên Trạm Không Gian Quốc Tế hôm Thứ Tư khiến 3 phi hành gia sẽ đến trễ, tuy nhiên không có gì nguy hiểm.








Hỏa tiễn Soyuz-FG đưa phi thuyền Soyuz TMA-12M rời khỏi giàn phóng ở căn cứ không gian Baikonur, Nga thuê của Kazakhstan, sáng Thứ Tư 26 tháng 3, 2014. (Hình: AP/Dmitry Lovetsky)


Phi thuyền Soyuz chở theo hai phi hành gia Nga, Alexander Skvortsov, Oleg Artemyev và một phi hành gia Mỹ Steve Swanson, được phóng lên thành công bằng một hỏa tiễn Soyuz-FG từ căn cứ không gian  Baikonur ở Kazakhstan, lúc 3.17 giờ địa phương sáng Thứ Tư. 10 phút sau phi thuyền đi vào quỹ dạo dự tính. Bình thường phi thuyền sẽ lên đến Trạm sau 6 giờ bay. Nhưng do trục trặc kỹ thuật, thời điểm tới Trạm sẽ là chiều Thứ Năm.


NASA cho biết trục trặc này không có gì đáng lo ngại. Từ 2011 khi các phi thuyền con thoi ngừng hoạt động, NASA phải nhờ vào các phi thuyền của Nga để đưa người lên Trạm Không Gian Quốc Tế với  giá mỗi vé bay gần $71 triệu. Giám đốc NASA Charles Bolden nói rằng vấn đề Ukraine không có ảnh hưởng gì đối với hai cơ quan không gian Nga Mỹ  và sự hợp tác vẫn tốt đẹp.


NASA và Roscosmos giải thích là động cơ hỏa tiễn cháy trong 24 giây không hoạt động như dự tính nên việc ráp nối của phi thuyền với Trạm đã  bị trễ. Do đó thời điểm ráp nối sẽ là 7.58 giờ EDT ngày Thứ Năm.


Cho tới năm ngoái,  phi thuyền Soyuz phải mất 2 ngày mới lên đến Trạm. Sau đó quỹ đạo được sửa lại và từ 5 chuyến bay gần đây chỉ cần 6 giờ.  (HC)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT