Friday, April 19, 2024

Giá xăng cao, xe nhỏ bán chạy


DETROIT (AP) –
Giá xăng tăng vọt bắt đầu từ tháng trước, khiến nhu cầu xe nhỏ trở nên mạnh hơn bao giờ. Ford, Honda và nhiều hãng chế tạo xe khác hôm Thứ Năm báo cáo có mức bán gia tăng trong Tháng Hai.









Kiểu xe Fiat 500 Abarth trưng bày tại buổi triển lãm xe ở Los Angeles hồi Tháng Mười Một, 2011. Do giá xăng tiếp tục cao, giới tiêu thụ bắt đầu đổ xô đi mua xe nhỏ ít tốn xăng hơn. (Hình: Kevork Djansezian/Getty Images)


Số xe Subaru bán được tăng 17% nhờ nhu cầu cao đối với kiểu xe nhỏ Impreza. Trong Tháng Hai, Subaru bán được hơn 25,000 chiếc, tăng từ gần 22,000 chiếc vào cùng kỳ năm trước. Riêng kiểu Impreza số bán tăng gấp đôi.


Xe Honda Civic bán ra cao gần 42% với tổng số là 27,000 chiếc, được xem là bán chạy nhất trong tháng đối với các kiểu xe nhỏ.


Ford có số bán tăng 14%, hầu hết là kiểu xe Focus. Số xe bán được trong Tháng Hai cao hơn gấp đôi, lên đến hơn 23,000 chiếc, khiến tháng này là tháng tốt nhất của kiểu xe này trong 12 năm.


Phân tích gia về thương vụ của Ford là ông Erich Merkle cho biết, xe nhỏ chiếm hết 19% số xe bán ra trong Tháng Mười Hai, tăng 21% trong Tháng Giêng và có thể cao đến 24% trong Tháng Hai sau khi hoàn tất kiểm toán.


Hãng xe Fiat của Ý trình làng kiểu Fiat 500 hồi năm ngoái, với Texas là thị trường bán chạy hàng thứ ba, chỉ sau California và Florida.


Số bán của Volkswagon tăng 42%, dẫn đầu với kiểu xe hạng trung Passat.


Giá xăng trung bình trên toàn quốc lên đến $3.74/gallon, khiến giới tiêu dùng đổ xô đi mua xe ít tốn xăng. Yếu tố khác là nhờ mức tin cậy của xe mới khiến người ta mua xe nhiều hơn, với tuổi xe trung bình đang sử dụng hiện nay là gần 11 năm/chiếc. (TP)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT