Saturday, April 20, 2024

Mỗi năm, hơn 4000 trẻ em nhập viện và 300 em chết vì bị bạo hành


Trẻ em mang thương tích do bị hành hạ tại Mỹ, chỉ trong một năm phải nhập viện hơn 4,500 em và 300 em thiệt mạng. Medical News Today trích thuật báo cáo của các nhà khảo cứu thuộc khoa y ở trường Ðại Học Yale, đăng tải trong tập san Pediatrics.

Hình ảnh tạo bằng máy điện toán cho thấy thương tích trên mặt của Baby Peter, bị chết hồi Tháng Tám 2007, khi mới 17 tháng tuổi, sau nhiều tháng bị đánh đập ở Haringey, London, Anh. Em này bị 50 vết thương gồm gãy xương sườn, và gãy lưng. (Hình: Metropolitan Police/Getty Images)

Ðây là nghiên cứu đầu tiên xác định số trường hợp bạo hành đối với trẻ em ở mức nghiêm trọng, đồng thời cho thấy bao nhiêu trẻ em phải vào nằm bệnh viện. Cơ quan Child Protective Services chỉ theo dõi các vụ trẻ em bị hành hạ ở tầm mức quốc gia.

Bác Sĩ John M Leventhal và toán nghiên cứu tìm hiểu các trường hợp trẻ em dưới 18 tuổi bị hành hạ đến nỗi phải nhập viện. Họ thu thập dữ kiện từ kho dữ liệu 2006 Kids’ Inpatient Database (KID), vốn là một phần của cơ quan Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ).

Họ nhận thấy:

Có 4,569 trẻ em phải nhập viện trong năm 2006 vì bị hành hạ nghiêm trọng và 300 em bị mất mạng vì thương tích quá nặng.

Trẻ em có nhiều nguy cơ phải đưa vào bệnh viện thường ở trong lứa tuổi từ 12 tháng trở xuống (58.2 trong mỗi 100,000 em, so với con số trung bình 6.2 trong mỗi 100,000).

Nhóm nghiên cứu định nghĩa bị hành hạ nghiêm trọng khi “bất kỳ em nào được cho nhập viện với thương tích qui định là do bị đánh đập”. Ví dụ như một hài nhi 3 tháng tuổi với nhiều vết trầy trụa do bị đánh đập gây nên, cũng được kể như một em bé khác cùng tuổi với chấn thương sọ não nguy hiểm đến tính mạng. Các em với vết thương đáng nghi ngờ nhưng sau khi chẩn đoán và nhận thấy không do bị hành hạ, thì không được liệt kê.

Bác Sĩ Leventhal nói: “Những con số này cao hơn con số do hội chứng đột tử của trẻ con, vốn được xem là ở mức báo động (chừng 50 trong mỗi 100,000 trường hợp sinh sản). Nghèo đói là một yếu tố rủi ro đưa đến tình trạng hành hạ nghiêm trọng.”

Tác giả bản nghiên cứu còn viết, trẻ em thuộc gia đình được trả Medicaid có cơ hội bị hành hạ nghiêm trọng cao gấp sáu lần so với các trẻ em khác.

Những vụ nhập viện cho trẻ em bị hành hạ gây tốn cho ngân quỹ quốc gia đến $73.8 triệu trong một năm.

Bác Sĩ Leventhal kết luận: “Những dữ kiện này rất hữu ích để khảo sát khuynh hướng bạo hành trẻ em qua thời gian, và để khảo cứu hiệu năng của chương trình phòng ngừa theo qui mô lớn.” (T.P.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT